Hà Tĩnh:

Thuê người Lào dẫn đường vượt biên về Việt Nam để thăm mẹ ốm

Sao La

(Dân trí) - Đang băng rừng vượt biên từ Lào về Việt Nam, 2 thanh niên bị lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 21/5, tại km 82 quốc lộ 8A thuộc thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), lực lượng tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ 2 thanh niên sau khi vượt biên, nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Thuê người Lào dẫn đường vượt biên về Việt Nam để thăm mẹ ốm - 1

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 2 thanh niên nhập cảnh trái phép.

Hai thanh niên nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam là Đỗ Văn V. (SN 1993) và Hoàng Văn T. (SN 1989), đều trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình làm việc, 2 người này khai nhận đã sang thị trấn Lạc Xao (Lào) từ tháng 2/2021, làm nghề xây dựng. Do tình hình dịch bệnh bên Lào nên không có việc làm, trong khi đó mẹ của Hoàng Văn T. bị bệnh.

Hai người đã thuê một người Lào dẫn đường, cắt rừng, vượt biên, nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá gần 5 triệu đồng để về thăm mẹ T.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã thực hiện chặt chẽ theo quy trình phòng, chống dịch đối với 2 cá nhân này, hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi cách ly theo quy định.