Hà Nội:

Thuê người “bức tử” cây sấu vì sợ ảnh hưởng việc kinh doanh

(Dân trí) - Bước đầu, hai người bị công an triệu tập khai nhận đã thuê một nhóm người chặt hạ cây sấu vì cây này án ngữ trước cửa hàng, gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh.

Liên quan đến vụ việc cây sấu trước cửa nhà số 18 phố Hàng Bài bị cắt trụi tán, cụt ngọn như Dân trí đã đưa tin, tối 22/5, Công an phường Tràng Tiền đã triệu tập hai người (một nam, một nữ) trú số 18 Hàng Bài để lấy lời khai. Bước đầu, hai người này khai nhận đã thuê nhóm người lạ mặt chặt hạ cây sấu trên vì cây này án ngữ trước cửa hàng, gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh.

Cây sấu trước cửa số 18 Hàng Bài bị cắt cụt ngọn.

Cây sấu trước cửa số 18 Hàng Bài bị cắt cụt ngọn.

Trước đó, liên tiếp trong 2 đêm 20 và 21/5, một nhóm người không mặc trang phục, thiết bị bảo hộ lao động của Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội đã tự ý dùng cưa cắt tỉa cành cây sấu. Toàn bộ tán cây đã bị cắt trụi, ngọn cây cũng bị cắt cụt.

Theo ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, việc cắt toàn bộ tán của cây sấu trên vào đúng thời điểm thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay sẽ khiến cây sấu này chết khô, rất khó cứu sống.

“Việc cắt toàn bộ cành cây sấu trước cửa số nhà 18 phố Hàng Bài đã vi phạm nghiêm trọng khoản 3, điều 7 Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị và khoản 1, 2 điều 17 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn TP Hà Nội về việc cắt sửa, chặt hạ cây xanh không đúng quy định, không có giấy phép” - ông Hưng cho hay.

Tiến Nguyên