1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Thực hư thông tin cảnh báo "Cục CSGT về địa phương kiểm tra nồng độ cồn"

Văn Yên

(Dân trí) - Cục CSGT vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng, đơn vị này sẽ triển khai làm chuyên đề tại các tỉnh, thành thời gian 1 tháng. Thời gian từ 8h đến 22h hằng ngày.

Ngày 7/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin: "Kính gửi các đồng chí, bắt đầu hôm nay, Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ triển khai làm chuyên đề tại các tỉnh, thành thời gian 1 tháng. Tại mỗi tỉnh, thành sẽ kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả tỉnh lộ và quốc lộ, lưu động và cố định. Thời gian từ 8h đến 22h hàng ngày.

Thực hư thông tin cảnh báo Cục CSGT về địa phương kiểm tra nồng độ cồn - 1

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Các đồng chí thông tin, tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị, gia đình người thân tuân thủ pháp luật. Nhắn đến các đồng chí và người thân, không thể xin được bất kỳ trường hợp nào. Trân trọng!

Thông báo, 2 xe của Bộ Công an vào địa phương vừa xuất phát đi làm nhiệm vụ, các anh em thông báo với gia đình thận trọng lưu thông trên đường khi có uống rượu bia. 2 xe biển số là 80A-042.47 và 80A-042.31.

Cục C08 (Giao Thông) Cục X03 (Công tác chính trị điều lệnh CAND) về địa phương chia làm 5 tổ và ở lại 1 tháng. Các đồng chí lưu ý báo cáo lãnh đạo và thông báo cho anh em nhé".

Liên quan tới việc này, tối 7/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) bác bỏ thông tin trên và cho biết, nội dung lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Theo vị đại diện, người dân cần cảnh giác trước những thông tin chưa được kiểm chứng, lan truyền gây hoang mang trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 4/2, Cục CSGT vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.

Kế hoạch này được thực hiện xuyên suốt trong năm nay, bắt đầu từ ngày 15/2 cho đến khi có kế hoạch khác thay thế.

Theo đó, 6 nhóm chuyên đề được CSGT toàn quốc tập trung xử lý gồm: Nhóm vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Nhóm vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định.

Nhóm vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

Nhóm điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe.

Nhóm lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.