Sơn La:

Thực hư chuyện xe container "dìu" xe khách đổ đèo mất phanh, cứu hàng chục người

(Dân trí) - Liên quan đến câu chuyện một tài xế container "dìu" xe khách bị mất phanh, chở hàng chục người đổ đèo Mai Châu, xuống dốc an toàn, khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chính quyền sở tại đã có những thông tin cụ thể về vụ việc.

Thực hư chuyện xe container dìu xe khách đổ đèo mất phanh, cứu hàng chục người - 1

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng nay, 27/12.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 27/12, một lãnh đạo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô khách mang BKS 29B - 110.51 với một xe container kéo theo rơ-moóc.

“Vụ việc xảy ra hồi 10h45 sáng nay, tại Km 167 trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn huyện Vân Hồ, Sơn La. Xe khách do tài xế Đ.V.T (SN 1984, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển. Do trời mưa nên xe khách bị mất phanh và xảy ra va chạm với xe container di chuyển cùng chiều” - người lãnh đạo này thông tin thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện đẹp về việc tài xế xe container "dìu" xe khách bị mất phanh đang chở hàng chục người đổ đèo Mai Châu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nội dung câu chuyện cho biết, khi chiếc xe khách chở hàng chục người bắt đầu đổ đèo trên cung đường đi Mộc Châu (Sơn La) thì bất bất ngờ bị mất phanh. Lúc này, tài xế xe container đã nhanh trí cho xe khách đâm vào sườn thùng container.

Thực hư chuyện xe container dìu xe khách đổ đèo mất phanh, cứu hàng chục người - 2

Câu chuyện xe container "dìu" xe khách đổ đèo mất phanh thu hút sự quan tâm của mạng xã hội dù chưa rõ tính xác thực.

“Nhờ có vậy mà xe chúng tôi đỗ lại được và chúng tôi thoát nạn trong gang tấc. Cảm ơn bác rất nhiều về tấm lòng cao cả này. Mong những điều tốt đẹp và may mắn đến với bác và gia đình bác" - nhân vật đăng tải câu chuyện bày tỏ lòng cảm kích.

Câu chuyện nêu trên ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều người ca ngợi hành động đẹp của các tài xế khi nhanh trí xử lý tình huống, không để vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ - thông tin tài xế container “dìu” xe khách đổ đèo an toàn được đăng trên mạng xã hội là không chính xác.

“Bản chất vụ việc này chỉ là 1 vụ va quệt. Do sương mù dày đặc cả ngày nên tài xế khó quan sát rồi xảy ra va chạm. Sau đó, 2 tài xế đã tự thỏa thuận với việc bồi thường thiệt hại” - ông Trực cho hay.

Nguyễn Trường