Lâm Đồng:

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “cò” đặc sản tại Đà Lạt

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng “cò” đặc sản tại TP Đà Lạt, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch của Đà Lạt.

Theo nội dung văn bản, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng "cò" đặc sản lộng hành ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho người dân và du khách; khôi phục hình ảnh, uy tín, thương hiệu du lịch Đà Lạt.

Liên quan đến vấn đề nè, UBND thành phố Đà Lạt cũng vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của du khách về việc kinh doanh thu tiền bán hàng hóa cao hơn so với thực tế tại phường 1 và hành vi hành hung du khách của chủ cửa hàng mứt tại phường 8, thành phố Đà Lạt.

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “cò” đặc sản tại Đà Lạt
Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “cò” đặc sản tại Đà Lạt

Theo đó, vụ một nữ du khách bị hành hung sau khi trả lại đặc sản đã mua khi được cơ quan công an mời lên làm việc đã từ chối giám định tỷ lệ thương tích và chỉ yêu cầu cơ quan công an xử phạt hành chính đối với nhân viên và chủ cửa hàng mứt Băng Như về hành vi gây thương tích đối với mình.

Sau đó, Công an thành phố Đà Lạt đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Lương Thái Vinh (chủ cửa hàng đặc sản Băng Như, đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt) và Chương Thị Thu Thảo (nhân viên cửa hàng đặc sản), đồng thời lập hồ sơ đưa hai người này vào diện giáo dục tại xã, phường.

Về thông tin du khách Trịnh Thị Thu Trang (28 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) đăng phản ánh lên trang mạng Facebook với nội dung “Ăn 2 tô miến gà 700 ngàn”, cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ.

Trong bản tường trình gửi cơ quan công an sau đó, du khách này có nêu đã gọi 2 tô miến gà, 1 đĩa thịt gà (khoảng 1/2 con), 1 bộ lòng gà, 2 lon bia, khác hoàn toàn với nội dung đăng trên mạng xã hội.

Qua xác minh tại cửa hàng kinh doanh ăn uống nơi du khách phản ánh, số tiền du khách phải trả sau khi ăn là 670.000 đồng (không phải như trang mạng đăng là 700.000 đồng).

Công an thành phố Đà Lạt sau đó cũng đã có thông báo trả lời nữ du khách, đồng thời răn đe, giáo dục và yêu cầu chủ quán miến gà viết cam kết thực hiện đúng các quy định về pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Ngọc Hà