Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có ý kiến về cao ốc cạnh Lăng Bác

(Dân trí) - Trước khi có quyết định về việc xử lý cao ốc số 8B Lê Trực xây dựng sai phép cao đến gần 70m, lừng lững bên hông quảng trường Ba Đình, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức bằng văn bản về báo cáo ngày 30/9 của UBND Hà Nội về công trình này.

 

Cao ốc 8B Lê Trực nhìn từ quảng trường Ba Đình (ảnh: Quang Phong).
Cao ốc 8B Lê Trực nhìn từ quảng trường Ba Đình (ảnh: Quang Phong).

Bộ Xây dựng xác nhận đã nhận được công văn truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng về việc cho ý kiến đối với báo cáo của UBND TP Hà Nội.

Văn bản do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký ngày 2/10/2015 yêu cầu xem xét về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng tòa nhà tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Đề cập đến báo cáo tại công văn số 169/BC-UB ngày 30/9 của UBND Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có ý kiến bằng văn bản về vấn đề trên. Văn bản chỉ "thúc" Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo Thủ tướng nhưng không nêu thời hạn cụ thể Bộ này cần phải gửi ý kiến chính thức.

Trước đó, báo cáo của lãnh đạo Hà Nội gửi lên Thủ tướng ngày 30/9 nêu rõ, việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc đối với dự án trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở cao cấp để bán và cho thuê tại số 8B Lê Trực đã được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục. Dự án được xem xét cấp chứng nhận đầu tư xây 1 tòa nhà nhà cao 17 tầng từ năm 2009.

Sau đó, dự án phải tạm dừng để chờ làm quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Sau khi thực hiện yêu cầu rà soát các công trình cao tầng được cấp phép trước khi có quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội đề nghị cho chủ đầu tư tòa nhà (Cty CP may Lê Trực) tiếp tục dự án với hướng điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc để khống chế chiều cao tòa nhà ở mức 44m, không cao hơn Nhà làm việc Quốc hội gần đó.

Tuy nhiên, doanh nghiệp lại “kêu cứu” và đưa ra phương án xin được xây 18 tầng (cả tum thang và tầng kỹ thuật), cao 53m nhưng thực hiện thiết kế giật cấp ở cả phía mặt đường Lê Trực và Trần Phú (kéo dài). Được hỏi ý kiến về việc này khi đó (năm 2013), Bộ Xây dựng đã đồng ý, đề nghị Hà Nội xem xét cho dự án được triển khai theo phương án 2 này.

Nhưng qua thực tế xây dựng, theo báo cáo của UBND Hà Nội, chủ đầu tư đã vi phạm, làm sai giấy phép cả về số tầng, chiều cao, diện tích xây dựng và kiến trúc được duyệt (công trình hiện tại đội lên 19 tầng, cao gần 70m và lừng lững một khối vuông vức, dôi lên hơn 6.000m2 so với thiết kế giật cấp đã được chấp thuận).

Lãnh đạo Hà Nội đánh giá, những sai phạm này là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến không gian, cảnh quan kiến trúc của khu vực trung tâm chính trị Ba Đình.

P.Thảo