Thủ tướng về vùng tâm bão chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả

(Dân trí) - Sáng nay (16/9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại vùng tâm bão - thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Chiều cùng ngày, tới thăm trường Tiểu học phường Nghi Hải, TX Cửa Lò (Nghệ An), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của người dân sau bão.

Cùng đi có Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

Đến kiểm tra hậu quả mưa bão tại xã Kỳ Nam và Trường Tiểu học Kỳ Nam, Thủ tướng chia sẻ thiệt hại với địa phương, nhà trường và động viên các thầy cô giáo sớm vượt qua khó khăn; Yêu cầu các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương cần hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục thiệt hại nhằm đảm bảo nhu cầu học tập cho các em.

Thủ tướng thăm hỏi và động viên những người dân bị ảnh hưởng do bão số 10 ở thị xã Kỳ Anh.
Thủ tướng thăm hỏi và động viên những người dân bị ảnh hưởng do bão số 10 ở thị xã Kỳ Anh.

Tiếp đó, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên một số hộ dân, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại nặng tại phường Kỳ Liên. Thủ tướng mong các hộ ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn để khôi phục sản xuất.

Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương phải thể hiện tinh thần mạnh mẽ, vào cuộc quyết liệt để giúp dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, nhanh chóng tạo sức sống trở lại trên vùng đô thị mới.

Nằm trong tâm bão nên thị xã Kỳ Anh bị thiệt hại rất nặng nề. Theo báo cáo sơ bộ, đến cuối ngày hôm qua, toàn thị xã có trên 17.500 nhà dân, cơ quan, đơn vị bị tốc mái, hư hỏng nặng; hàng trăm cột điện 35kv bị đổ gãy; 531ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Đặc biệt, cột phát sóng Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã bị gãy đổ...

Ngay trong chiều qua và sáng nay (16/9), chính quyền địa phương đã tập trung thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ thuốc men, lương thực để người dân ổn định cuộc sống; sớm khôi phục hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và sản xuất; huy động các lực lượng tình nguyện giúp dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa, công trình dân sinh...

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tại trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh, Thủ tướng cho rằng bão số 10 đã gây thiệt hại lớn cho không chỉ riêng Hà Tĩnh mà nhiều địa phương tại Miền Trung. Lường trước thiệt hại này, nên trước bão Thủ tướng đã cử Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai) vào Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

Theo Thủ tướng, điều quan trọng là những giải pháp nào được đưa ra trong tình hình này, làm sao không để còn cảnh tiêu điều những nơi bão đi qua, nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân, để các cháu học sinh đến trường bình thường, không để 5/13 huyện mất điện như hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn báo cáo hậu quả và nỗ lực khắc phục cơn bão số 10 của tỉnh Hà Tĩnh trong buổi làm việc với Thủ tướng.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn báo cáo hậu quả và nỗ lực khắc phục cơn bão số 10 của tỉnh Hà Tĩnh trong buổi làm việc với Thủ tướng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn bày tỏ với Thủ tướng, Hà Tĩnh cần sự chung tay của các bộ, ban, ngành Trung ương như Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực. Trong đó, việc cần làm ngay là cấp điện trở lại cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh hứa với Thủ tướng, dẫu chịu nhiều thiệt hại nặng nề, dẫu khó khăn đang bủa vây sau bão, nhưng chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ đồng sức đồng lòng, dồn hết khả năng có thể để khắc phục mọi hậu quả do cơn bão gây ra, trong thời gian sớm nhất người dân có thể ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến thị sát tại Trường Tiểu học phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến thị sát tại Trường Tiểu học phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Chiều cùng ngày, tại buổi thăm và làm việc với Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến thị sát tại Trường Tiểu học phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An - đây là ngôi trường một trong những điểm chịu thiệt hại nặng sau khi cơn bão số 10 quét qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, lực lượng chức năng cần nhanh chóng khắc phục hậu quả sau cơn bão; ổn định đời sống của người dân.

Tại đây, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã báo cáo sơ bộ những thiệt hại về cơn bão số 10 vừa qua, đồng thời nêu rõ phương án triển khai khắc phục hậu quả sau bão.

Thủ tướng ghi nhận sự cố gắng của tỉnh Nghệ An và mong lãnh đạo tỉnh huy động các lực lượng trên địa bàn, hệ thống chính trị vào cuộc dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Các lực lượng hỗ trợ dân dọn dẹp sau bão.
Các lực lượng hỗ trợ dân dọn dẹp sau bão.

Thủ tướng đề nghị quân đội, công an kết hợp với các lực lượng đặc biệt là quân khu 4 phối hợp hỗ trợ cho dân, các nhà dân tốc mái, củng cố lại các trường học để đảm bảo việc học tập bình thường; đảm bảo môi trường, điện nước cho nhân dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, Trường Tiểu học Nghi Hải chịu thiệt hại khá nặng sau cơn bão số 10.

Theo tổng hợp bước đầu, toàn tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng 518 tỷ đồng sau bão, 3 người tử vong, cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác.

Một điểm sạt lở đường ở Quỳ Hợp sau bão số 10.
Một điểm sạt lở đường ở Quỳ Hợp sau bão số 10.

Văn Dũng - Nguyễn Duy