Thủ tướng: Sẵn sàng tinh thần chống dịch như chống giặc

Phạm Tâm

(Dân trí) - Chiều 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với ngành Y tế TP Cần Thơ để nghe báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Xét nghiệm Covid-19 cho 18.000 nhân viên các tổ bầu cử

Báo cáo với Thủ tướng, dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phước Tồn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có 4 cơ sở thực hiện xét nghiệm COvid-19. Năng lực xét nghiệm tối đa của thành phố hiện ở mức 1.200 mẫu/ ngày.

Thủ tướng: Sẵn sàng tinh thần chống dịch như chống giặc - 1
Quang cảnh buổi làm việc.

Tới thời điểm hiện tại, TP Cần Thơ đã ghi nhận 34 trường hợp Covid -19 (đều là người nhập cảnh), đã chữa trị thành công cho 28 trường hợp. Các bệnh nhân còn đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi Cần Thơ có sức khỏe ổn định. Thành phố có 12 cơ sở cách ly tập trung với 829 giường, trong đó có 11 cơ sở do quân đội và các địa phương quản lý, 1 cơ sở cách ly lưu trú.

Thời gian qua, ngành y tế thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư, quản lý chặt những người mới đến cư trú trên địa bàn Cần Thơ, hướng dẫn người dân khai báo y tế nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ để yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc áp dụng cách ly theo quy định.

Riêng về công tác bầu cử, Sở Y tế khẳng định chuẩn bị sẵn sàng mọi phương diện. Thành phố đã lấy mẫu, xét nghiệm cho 18.000 nhân viên tham gia các tổ bầu cử.

Vai trò trung tâm của khu vực hơn 20 triệu dân

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Cần Thơ thực hiện tốt vai trò trung tâm ĐBSCL trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tới đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này, TP Cần Thơ vẫn đang là nơi an toàn.

"Thành tích, thành tựu chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chúng ta không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Vì đây là thành phố trung tâm của ĐBSCL, là cửa ngõ kết nối sân bay, bến cảng, cũng là nơi rất gần với Campuchia, là nước đang xảy ra dịch Covid-19 hết sức phức tạp", Thủ tướng biểu dương, đồng thời nêu lưu ý với Cần Thơ.

Thủ tướng: Sẵn sàng tinh thần chống dịch như chống giặc - 2
Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc tại Cần Thơ chiều 22/5

Thủ tướng cảnh báo, tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp và khó lường, khó dự đoán, bởi Covid lần này là biến thể, diễn biến lây lan rất nhanh, tính chất phức tạp nên các lực lượng luôn phải sẵn sàng tinh thần chống dịch như chống giặc.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cần Thơ đối với khu vực ĐBSCL, Thủ tướng khái quát, ngành Y tế của thành phố hiện là trung tâm chống dịch của khu vực với hơn 20 triệu dân.

Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế của Cần Thơ phải phối hợp chặt chẽ ngành y tế khu vực, với các trường đại học, không những lúc có dịch mà kể cả lúc bình thường và lúc có những nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ hay những nhiệm vụ có tính chất thường xuyên nhưng rất quan trọng như cuộc bầu cử ngày 23/5.

Thủ tướng cũng nhắc nhở việc nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị chưa ý thức được sự nguy hiểm của dịch. "Chúng ta đang kiểm soát được là chuyện bình thường nhưng cứ có một ca nhiễm trong cộng đồng thì tình dịch sẽ phức tạp hơn" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt việc kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, lấy tấn công là chính; phòng là thường xuyên, cơ bản, quyết định.

Phân tích cụ thể hơn về chiến lược vắc xin, Thủ tướng cho biết đang triển khai tốt, Việt Nam đã ký và đàm phán với các đối tác về nguồn cung vắc xin; đẩy mạnh tiếp cận, chuyển giao công nghệ vắc xin và nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước.

Thủ tướng khẳng định nguyên tắc chung là Nhà nước đảm bảo tối đa kinh phí trong điều kiện có thể để tiêm vắc xin miễn phí cho toàn dân, ưu tiên lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội, công an.