Thủ tướng: Phấn đấu để lương khu vực Nhà nước tiệm cận doanh nghiệp

Hoài Thu Hà Mỹ Ngọc Tân
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Dân trí) - Song song với cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần cải cách tiền lương trong khu vực ngoài Nhà nước để hai mức này tiệm cận với nhau.

Từ 9h50 đến 11h ngày 8/11, sau phiên chất vấn các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo thông lệ, người đứng đầu Chính phủ có thời gian khoảng 70 phút vừa trình bày báo cáo, vừa trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Nếu không đủ thời gian trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu, Thủ tướng sau đó sẽ trả lời bằng văn bản.

Thủ tướng: Phấn đấu để lương khu vực Nhà nước tiệm cận doanh nghiệp - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chăm chú lắng nghe và ghi chép ý kiến của đại biểu Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn có mặt trên hàng ghế đầu trong hội trường Diên Hồng và lắng nghe, ghi chép ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Ngày 7/11, có 2 đại biểu Quốc hội đã gửi câu hỏi chất vấn tới người đứng đầu Chính phủ.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM) chất vấn Thủ tướng một câu hỏi có liên quan tới cả Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"Giải pháp nào để bảo vệ cá nhân và tổ chức khi bị cộng đồng mạng bạo hành? Ví dụ, hoa hậu Ý Nhi và phim Đất rừng phương Nam bị cộng đồng mạng dập cho tơi bời, lúc đó ai bảo vệ họ và cách bảo vệ như thế nào? Hay phải chờ họ khiếu nại, kiến nghị và làm đơn?", bà Châu đặt câu hỏi.

Theo nữ đại biểu, với kiểu bạo hành góp ý xây dựng theo kiểu "đập cho chết", rất nguy hiểm.

Câu hỏi này của đại biểu TPHCM đã được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng giải đáp.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) cũng gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính một câu hỏi dài liên quan đến việc thực hiện yêu cầu về hoàn thiện thể chế nêu tại Nghị quyết số 134 của Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng: Phấn đấu để lương khu vực Nhà nước tiệm cận doanh nghiệp - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Bà Thủy cho biết nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội nói vui rằng nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ của thí điểm. Việc thực hiện thí điểm tuy có mặt tích cực là giúp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật, song cũng tạo ra sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Từ đây, gây ra tâm lý bất ổn định, không bình đẳng trong thực thi pháp luật giữa các địa phương, chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật.

"Việc trình Quốc hội thông qua các nghị quyết về thực hiện thí điểm quá nhiều cơ chế, chính sách pháp luật như vừa qua có phải là biểu hiện bất cập, thiếu chủ động trong tầm nhìn và về năng lực đề xuất xây dựng chính sách của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan hay không?", nữ đại biểu chất vấn.

Bà cũng hỏi Thủ tướng: "Với các chính sách đang thực hiện thí điểm, nếu thấy có tác dụng hiệu quả tốt, tại sao Chính phủ không khẩn trương xây dựng trình Quốc hội sửa đổi luật để áp dụng thống nhất mà vẫn tiếp tục đề xuất chỉ mở rộng phạm vi thực hiện thí điểm trong một số dự án hay địa phương cụ thể. Như vậy liệu có tạo kẽ hở cho tham nhũng về chính sách hình thành cơ chế xin - cho hay không?".

Câu hỏi lớn này đang chờ người đứng đầu Chính phủ giải đáp trong phiên chất vấn sáng nay.