PhotoStory

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam

Thực hiện: Thành Đông

(Dân trí) - Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Roman Golovchenko đã bước vào cuộc hội đàm cấp cao, cùng nhau chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng giữa Chính phủ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 1

Sáng 8/12 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 2

Thủ tướng Roman Golovchenko bắt đầu chuyến thăm từ ngày 6 đến ngày 9/12, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Roman Golovchenko duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 4

Ngày 27/12/1991, Việt Nam công nhận độc lập của Cộng hòa Belarus và hai bên ký Nghị định thư thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/1/1992. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 5

Tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, hai nhà lãnh đạo cùng tham quan khu vực trưng bày hình ảnh về quan hệ giữa hai nước. Kể từ khi thiết lập quan hệ năm 1992, Việt Nam và Cộng hòa Belarus đã chứng kiến sự phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 6

Sau lễ đón, Thủ tướng hai nước chụp ảnh chung tại sảnh lớn trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Roman Golovchenko bước vào cuộc hội đàm cấp cao giữa Chính phủ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 8

Việt Nam và Cộng hòa Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất khẩu sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính...; nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 9

Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 đạt 113,9 triệu USD, trong 9 tháng đầu năm nay đạt 46,42 triệu USD.

Hiện nay, Belarus có 3 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 32,2 triệu USD. Việt Nam có một dự án đầu tư sang Belarus với tổng vốn đầu tư là 810.000 USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus thăm Việt Nam - 10

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Cộng hòa Belarus.