1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Nỗ lực cao nhất tìm kiếm người mất tích trong lũ

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo các tỉnh, Yên Bái, Sơn La tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.


Gần 2.000 người dân và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Gần 2.000 người dân và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Những ngày qua, tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, tại một số địa phương đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, cơ sở hạ tầng của nhân dân và Nhà nước, đặc biệt là tại các huyện Mường La, tỉnh Sơn La và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Sau khi kiểm tra, thị sát thiệt hại do lũ quét tại Yên Bái, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đối với đồng bào và chính quyền địa phương, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn.


Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường khu vực lũ quét ở thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường khu vực lũ quét ở thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân địa phương trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp, để khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, đồng thời chủ động ứng phó mưa lũ, yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, nhất là các tỉnh Yên Bái và Sơn La tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích; rà soát, chủ động di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng.

Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị nạn; hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo cho người bị thiệt mạng; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di dời; tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở, ngập sâu. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ; chủ động khắc phục hậu quả, tập trung khôi phục công trình hạ tầng hư hỏng, đặc biệt là các trạm y tế, bệnh viện, trường học, công trình giao thông, thủy lợi, điện để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 2 và các lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương, nhất là tại các tỉnh Yên Bái và Sơn La.

Các Bộ, như Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, cùng tập trung nỗ lực cứu chữa những người bị thương, hỗ trợ các địa phương kịp thời khắc phục hậu quả….

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông, bảo đảm thông tin về thiên tai kịp thời đến các cơ quan chức năng và người dân.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ các địa phương, trong đó có các tỉnh Yên Bái, Sơn La khắc phục hậu quả theo quy định.

Tướng Nguyễn Hồng Thái đến Mù Cang Chải chỉ đạo tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích

Sáng 4/8, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh Quân khu II, đã có mặt tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) để chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu II, phối hợp với chính quyền địa phương tích cực triển khai tìm kiếm 12 nạn nhân bị mất tích do lũ

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái có mặt tại Mù Cang Chải trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái có mặt tại Mù Cang Chải trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Yên Bái, đến 9 giờ ngày 4/8, vẫn còn 12 người dân của Tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải bị mất tích. Toàn bộ 68 căn nhà của người dân ở Tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải và một phần các xã Kim Nọi, Chế Tạo, Mồ Dề, Lau Chải (huyện Mù Cang Chải) đã bị lũ cuốn chìm trong đất đá, những tài sản còn lại sau trận lũ đều bị vương vãi khắp nơi lẫn cùng bùn đất.

Trường mầm non và Trường tiểu học Võ Thị Sáu của thị trấn Mù Cang Chải bị hư hỏng nặng rất khó có khả năng khôi phục.

Để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, trong cả đêm 3/8, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh(Bộ CHQS tỉnh Yên Bái) đã thay phiên nhau dùng máy khoan phá những tảng đá lớn để tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích.


Lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

Lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

Trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, Đại tá Phạm Hồng Chương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái cho biết, ngày 4/8, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động 150 cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị cùng gần 500 dân quân thường trực của các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tổ chức khoan phá đá, lật bùn đất để tìm nạn nhân mất tích và giúp nhân dân tu sửa, củng cố nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái cũng đã điều động 4 xuồng máy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội Trinh sát có khả năng bơi, lặn giỏi cơ động lên khu vực Hồ thủy điện Mù Cang Chải để tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn ở thị trấn Mù Cang Chải, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, ngay trong ngày 3/8, các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các phương án khắc phục hậu quả của trận lũ.

Lãnh đạo Quân khu II cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái trao tiền hỗ trợ trường Võ Thị Sáu, ngôi trườngchịu hậu quả nặng nề trong trận lũ vừa qua.
Lãnh đạo Quân khu II cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái trao tiền hỗ trợ trường Võ Thị Sáu, ngôi trườngchịu hậu quả nặng nề trong trận lũ vừa qua.

Vì địa bàn thiệt hại của trận lũ quét nằm trên địa bàn rộng thuộc 5 xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải cùng với một khối lượng đất đá bị vùi lấp rất lớn cho nên công tác tìm kiếm cứu nạn đối với các nạn nhân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ Tư lệnh Quân khu II đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 (Quân khu 2) hành quân về huyện Mù Cang Chải để tham gia giúp dân và tìm kiếm, cứu nạn.

Tuấn Hợp