Thủ tướng: “Nhân dân đòi hỏi rất cao về trách nhiệm, năng lực”

(Dân trí) - “Nhân dân đòi hỏi rất cao về trách nhiệm, năng lực… do vậy, chúng ta phải vươn lên”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các Bộ ngành trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế vĩ mô bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực; lạm phát được kiềm chế, giá cả, thị trường tương đối ổn định. Lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách cũng đạt được mức cao so với cùng kỳ 2 năm trước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 (Ảnh chinhphu.vn)

Tính chung 4 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 45,74 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 45,05 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ nằm trước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá, xuất siêu khoảng 684 triệu USD, bằng 1,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro. Cả khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và khu vực công nghiệp, xây dựng đều còn rất nhiều khó khăn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản còn gặp nhiều dịch bệnh. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến và chế tạo vẫn gặp rất nhiều khó khăn do chi phí đầu vào cao, sức mua giảm, tiêu thụ chậm. Tình hình dịch bệnh còn có nhiều diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong 4 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu tăng mạnh và nhờ đó nhập siêu gần như cân bằng, có xuất siêu là điều đáng mừng. Thu ngân sách so với cùng kỳ tăng tới 36,9%, kế hoạch dự toán tăng 14% so với cùng kỳ. Thủ tướng nhận định điều này cho thấy phục hồi kinh tế.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra những mặt hạn chế về kinh tế - xã hội chưa vững chắc hoặc còn chậm như công nghiệp tăng song còn chậm, doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt thấp, tổng cầu tăng thấp. “Tinh thần chung chúng ta phải bám nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm cho kinh tế - xã hội của đất nước. Từng đồng chí quyết liệt chỉ đạo với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Bây giờ nhân dân đòi hỏi chúng ta rất cao về trách nhiệm, năng lực… chúng ta phải vươn lên”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể, đó là quyết liệt chỉ đạo tăng tổng cầu bằng 2 kênh chính. Thứ nhất, là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn FDI, ODA. Đảm bảo việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đúng mục đích, hiệu quả và theo đúng quy định. Thứ hai, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ngoài ra, Thủ tướng còn yêu cầu các Bộ trưởng chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung vào việc giấy phép đăng ký kinh doanh rút từ hơn 10 ngày xuống bình quân còn 3 ngày…

Quang Phong