Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dạo phố đón Xuân cùng người dân TPHCM

Chiều tối 30/1 (tức 30 Tết), trong khi người dân đang náo nức chuẩn bị đón Giao thừa và chờ đón những màn bắn pháo hoa rực rỡ, đẹp mắt thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Đường hoa, Đường sách Nguyễn Huệ.

Đây là nơi người dân TPHCM và du khách tập trung đông nhất để ngoạn cảnh, du Xuân.

Thủ tướng cùng đoàn lãnh đạo thành phố dừng chân chụp hình lưu niệm tại đầu đường hoa Nguyễn Huệ, nơi có những chiến mã rất oai dũng. Trong suốt đoạn đường đi dạo Xuân và ngắm cảnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn luôn tươi cười, vẫy tay thân thiện chào mọi người dân và du khách đang du Xuân. Thủ tướng thường dừng lại chào hỏi và chúc Tết người dân và du khách tại đường hoa.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dạo phố đón Xuân cùng người dân TPHCM
Thủ tướng cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa tại đường hoa Nguyễn Huệ.  
Thủ tướng thăm khu vực trưng bày sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thủ tướng thăm khu vực trưng bày sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Thủ tướng cùng đoàn đã chụp hình lưu niệm trước hình ảnh cột mốc chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá, năm nay Đường hoa đẹp và sinh động hơn những năm trước, tiểu cảnh cũng đẹp hơn và cho rằng đây chính là biểu hiện cụ thể của việc Đảng bộ chính quyền TPHCM chăm lo chu đáo đời sống tinh thần của nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, Thủ tướng đánh giá cao những kế hoạch chăm lo cho đời sống văn hoá tinh thần người dân của Đảng bộ và chính quyền TPHCM.
Thủ tướng thăm khu vực trưng bày sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Thủ tướng thăm khu vực trưng bày sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thăm đường sách, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dừng lại hồi lâu bên gian sách trưng bày các tác phẩm viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với người dân khi nhận ra Thủ tướng đã rất vui mừng. Một mùa xuân 2014 càng nhiều ý nghĩa đặc biệt khi Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đều đến thăm Đường hoa, Đường sách Nguyễn Huệ và chúc Tết người dân.

Theo Hoàng Châu

CAND