Thủ tướng đồng ý thí điểm nuôi hổ tại Bình Dương

Sau nhiều tranh cãi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép các cơ sở nuôi hổ tại Bình Dương được tiếp tục thí điểm nuôi hổ và một số động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 27/3, Bộ Nông nghiệp đã có văn bản chính thức xin ý kiến Thủ tướng về việc xử lý 43 con hổ trái phép tại Bình Dương. Bộ khẳng định việc một số tổ chức, cá nhân mua hổ và một số động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm không rõ nguồn gốc để nuôi nhốt là trái với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ở thời điểm mua và các văn bản pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết vụ việc ngay từ đầu, để kéo dài quá lâu. Đàn hổ đang được các tổ chức, cá nhân nuôi ở tỉnh Bình Dương hầu như không thể trả lại hoang dã. Trong khi, hiện nay, trong nước chưa có cơ sở nào khác có đủ điều kiện để nuôi hổ với số lượng lớn tốt hơn các cơ sở tại Bình Dương.

Tin bài liên quan:

 

Cho cá nhân tiếp tục nuôi hổ

 

Phải khen thưởng, chứ sao lại bắt nạt dân!

 

Ông chủ nuôi hổ gửi đơn cầu cứu Thủ tướng

 

Tịch thu 37 con hổ nuôi trái phép ở Bình Dương

 

“Tôi nuôi hổ trước tiên vì mục đích nhân đạo”

 

Người nuôi 19 con hổ trong nhà

Bộ Nông nghiệp kiến nghị Thủ tướng cho các tổ chức, cá nhân được tiếp tục nuôi thí điểm hổ và một số động vật nguy cấp, quý, hiếm hiện có. Bộ và UBND tỉnh Bình Dương sẽ hướng dẫn các tổ chức cá nhân đang nuôi hổ và một số loài động vật nguy cấp, quý hiếm lập phương án và hồ sơ đăng ký trại nuôi theo đúng quy định; đảm bảo điều kiện về an toàn đối với người nuôi và nhân dân trong vùng; chăm sóc, duy trì, phát triển động vật lâu dài phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế.

Việc xử lý 43 con hổ nuôi tại Bình Dương đã gây xôn xao dư luận, nhất là sau khi hội nghị tư vấn gồm đại diện một số cơ quan nội chính và khoa học ở trung ương (tổ chức ngày 15/12/2006) kiến nghị tịch thu toàn bộ số hổ đang nuôi nhốt bất hợp pháp, giao cho tổ chức có chức năng nuôi nhằm bảo tồn.

Kiến nghị này lập tức gặp phải sự phản đối, nhiều người dân cho rằng nên để các chủ cơ sở được tiếp tục nuôi hổ vì mục đích bảo tồn. Nhưng một số tổ chức quốc tế Việt Nam lại cho rằng hổ nuôi không có giá trị bảo tồn.

Ngày 22/3, một lần nữa, Bộ Nông nghiệp lại chủ trì hội nghị các nhà tư vấn và cuối cùng đề xuất Chính phủ phương án xử lý tịch thu, song vẫn cho phép các chủ nuôi được tiếp tục nuôi hổ.

Tại Bình Dương hiện có 3 chủ nuôi là ông Ngô Duy Tân, Giám đốc Công ty Bia Pacific, huyện Dĩ An (nuôi 23 con); ông Huỳnh Phi Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Nhân Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một (9 con) và ông Huỳnh Văn Phùng, chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh, huyện Thuận An (9 con).

Ngoài hổ, ông Ngô Duy Tân còn nuôi 14 con gấu, 2 con vượn, 2 con chồn mực, 5 con chồn mướp và khoảng 1.000 cá sấu.

Theo Hồng Khánh
Vnexpress