1. Dòng sự kiện:
  2. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Thủ tướng: Đổi mới tư duy "vừa lấy vợ vừa làm nhà"

Thư Trần Q.Huy

(Dân trí) - Đề cập vấn đề kết nối giao thông TPHCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GTVT và các đơn vị cần đổi mới, không chờ xây xong cao tốc mới triển khai đường kết nối.

Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác có buổi làm việc với TPHCM về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Sau khi TPHCM có báo cáo và đề xuất, đoàn công tác của Thủ tướng và các bộ ngành Trung ương đã tiến hành thảo luận chi tiết từng vấn đề.

Liên quan đến việc triển khai giải pháp kết nối giao thông TPHCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết Bộ GTVT đang kết hợp chặt chẽ với TPHCM để nghiên cứu phương án.

Thủ tướng: Đổi mới tư duy vừa lấy vợ vừa làm nhà - 1
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Thư Trần).

"Phương án kết nối này đã được đưa vào quy hoạch của TPHCM. Tuy nhiên, hiện nay cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn chưa hoàn thành, nên tinh thần của Bộ GTVT là thống nhất, nhưng quyết định triển khai kết nối còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành dự án vì liên quan đến vốn vay ngân hàng ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á)", Thứ trưởng Bộ GTVT nêu.

Phát biểu về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc hoàn thiện cao tốc Bến Lức - Long Thành là của tuyến Bến Lức - Long Thành, còn việc kết nối với TPHCM và Long Thành là hai việc khác nhau.

"Vừa lấy vợ vừa làm nhà, rồi vợ về ở đâu. Đổi mới tư duy này ngay, tư duy thế là không được, thay vào đó là phải tổng thể, toàn diện, đồng bộ", Thủ tướng ví von.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cùng TPHCM nhanh chóng nghiên cứu, triển khai, không để việc kết nối giao thông liên địa phương bị trì hoãn.

Thủ tướng: Đổi mới tư duy vừa lấy vợ vừa làm nhà - 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến các bộ ngành tại hội nghị về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội (Ảnh: Thư Trần).

Báo cáo đoàn công tác, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, việc kết nối đường bộ qua nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành không phải là hướng chính. Trước mắt, từ nay đến năm 2030, phương án kết nối sẽ chủ yếu là đường thủy, do hàng hóa từ các nơi đổ về chứ không phải nội bộ.

"TPHCM xác định đây là dự án của vùng để định hướng cách tiếp cận như thế. Chúng ta không kết nối trên cao đi qua rừng để phát sinh chi phí cao hơn", ông Phan Văn Mãi nói.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8km, đi qua tỉnh Long An 2,7km, TPHCM 26,4km và tỉnh Đồng Nai 28,7km. Tổng mức đầu tư của dự án là 31.320 tỷ đồng, được sử dụng bằng 3 nguồn vốn, gồm vốn vay ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á) hơn 13.654 tỷ đồng, vốn vay JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) hơn 11.975 tỷ đồng và vốn đối ứng trong nước hơn 5.689 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ năm 2014 và dự kiến hoàn thành năm 2019, nhưng đến nay dự án đang chậm tiến độ kéo dài.

Sau nhiều năm dừng thi công, từ tháng 5/2023, các gói thầu phía Đông qua địa bàn tỉnh Đồng Nai được thi công trở lại. Về hiệp định vay, trong dự án hiện chỉ còn hiệp định vay ADB lần 2 là 286 triệu USD cho các gói thầu đoạn phía đông có hiệu lực đến ngày 31/12/2023 và hiệp định vay JICA lần 2 là 31,328 tỷ JPY cho các gói thầu đoạn JICA có hiệu lực đến ngày 17/7/2024.