Thủ tướng đến New Delhi, chuẩn bị chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ

Hoài Thu

(Dân trí) - Rạng sáng 31/7, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quân sự Palam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Palam là điệu múa truyền thống rộn ràng và đầy màu sắc của Ấn Độ. 

Trên khắp các con đường của Thủ đô New Delhi rực rỡ cờ hoa và hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chào mừng một trong những lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Ấn Độ sau khi Thủ tướng Narendra Modi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Trong hai ngày 31/7 và 1/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Ấn Độ sau 10 năm và là chuyến thăm đầu tiên ở cấp Thủ tướng giữa hai nước, sau khi Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thủ tướng đến New Delhi, chuẩn bị chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân tới sân bay quân sự Palam của Thủ đô New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: Dương Giang).

Trong ngày đầu tiên tới New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc với các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ấn Độ. Ông cũng sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Dự kiến sau khi dự lễ đón cấp Nhà nước và hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi ngày 1/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến các lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ và tham dự một số hoạt động khác.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cho biết trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ đề ra phương hướng nhằm làm sâu sắc hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của cả hai nước trong bối cảnh thế giới và khu vực đang diễn ra những điều chỉnh địa chính trị và kinh tế phức tạp.

Thủ tướng đến New Delhi, chuẩn bị chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ - 2

Điệu múa truyền thống của Ấn Độ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

Việt Nam và Ấn Độ cũng sẽ tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng ra những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh như công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, cơ sở hạ tầng…

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016, quan hệ hai nước đã không ngừng được làm sâu sắc hơn trên tất cả lĩnh vực với nền tảng quan hệ vững chắc và tin cậy chính trị cao.

Quan hệ kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân không ngừng được mở rộng, với nhiều chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, các kênh.

Hợp tác quốc phòng - an ninh, một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, có nhiều bước phát triển theo Tuyên bố Tầm nhìn Chung về Quan hệ Đối tác Quốc phòng giữa hai nước.

Thủ tướng đến New Delhi, chuẩn bị chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ - 3

Bà con kiều bào đón Thủ tướng tại sân bay quân sự Palam (Ảnh: Nguyễn Hồng).

Cũng theo đánh giá, hợp tác kinh tế có nhiều khởi sắc. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng 2,5 lần kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (năm 2016), đạt gần 15 tỷ USD trong năm 2023.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết các tập đoàn lớn của Ấn Độ đang quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam trong những lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, dược phẩm, hạ tầng, logistics.

Ngoài ra, hợp tác trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch đều phát triển tích cực.

Đặc biệt, đến nay giữa hai nước đã có khoảng 60 chuyến bay thẳng một tuần, góp phần quan trọng đưa số lượng du khách Ấn Độ vào Việt Nam tăng mạnh sau đại dịch, đạt gần 400.000 lượt du khách trong năm 2024.

"Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ, uy tín quốc tế ngày càng cao và dự kiến sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới trong vài năm nữa. Trong khi đó, tiềm lực và vị thế của Việt Nam cũng ngày càng được tăng cường. Với sự tin cậy chính trị cao, hai nước đang đứng trước cơ hội rộng mở để hiện thực hóa những tiềm năng hợp tác song phương to lớn trên các lĩnh vực", Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Hoài Thu (Từ New Delhi, Ấn Độ)