Thủ tướng đề nghị Tatarstan xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Kamaz ở Việt Nam

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Tatarstan xem xét xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Kamaz tại Việt Nam, đây là mặt hàng rất được thị trường Việt Nam ưa chuộng.

Chiều 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga R.N. Minnikhanov.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị, Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Thủ tướng vui mừng vì sự phát triển năng động giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng đề nghị Tatarstan xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Kamaz ở Việt Nam - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga R.N. Minnikhanov (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng hoan nghênh kết quả cuộc làm việc của Đoàn với lãnh đạo UBND TP Hà Nội và chương trình gặp gỡ doanh nghiệp của Cộng hòa Tatarstan và TP Hà Nội vừa diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn.

Tại cuộc tiếp, ông R.N. Minnikhanov chia sẻ về những tiềm năng, thế mạnh của Tatarstan và bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô, sản xuất xe tải Kamaz, hóa chất, máy bay dân dụng và trực thăng, hóa thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ gỗ, giáo dục - đào tạo…

Ông R.N. Minnikhanov mong muốn sớm mở đường bay thẳng giữa Kazan với Thủ đô Hà Nội để đẩy mạnh hợp tác giữa Tatarstan và Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những tiềm năng và thiện chí hợp tác của phía Cộng hòa Tatarstan và nhất trí với những đề xuất của ông R.N. Minnikhanov về mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của hai phía.

Thủ tướng đề nghị phía Tatarstan xem xét xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Kamaz tại Việt Nam, đây là mặt hàng rất được thị trường Việt Nam ưa chuộng.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị phía Cộng hòa Tatarstan tích cực thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối giữa người dân hai nước trong thời gian tới.