Thủ tướng: Đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro để thần tốc chuyển đổi số

Hoài Thu

(Dân trí) - Nhấn mạnh nhiệm vụ thần tốc trong chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ có cơ chế thí điểm, đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro nhằm tháo gỡ các nút thắt.

Chiều 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo Thủ tướng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão và thực sự bước vào giai đoạn phát triển mới với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Không bắt kịp sẽ lạc hậu, thậm chí bị đào thải

Thủ tướng cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã tác động tới nhiều lĩnh vực.

Thế giới được số hóa, kết nối số mọi lúc, mọi nơi, kết hợp thế giới thực với thế giới ảo. Do đó, công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra cả trong môi trường thực và môi trường số.

"Chuyển đổi số hiện nay len lỏi vào tất cả khía cạnh của cuộc sống, ai không bắt kịp sẽ đi phía sau, bị lạc hậu và thậm chí bị đào thải", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng: Đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro để thần tốc chuyển đổi số - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Minh Châu).

Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có quy mô và tốc độ phát triển chưa có tiền lệ, làm thay đổi lực lượng sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa sang giai đoạn mới.

"Việc này mở ra nhiều cơ hội cho chúng ta bắt kịp, đi cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới, song cũng tạo ra nhiều thách thức", theo lời Thủ tướng.

Nhắc đến việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ nhận thức rõ về cơ hội và yêu cầu nên đã chủ động thích ứng, đổi mới để phát triển.

Đề cập đến mục tiêu cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, giai đoạn 2021-2030 sẽ tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo ra bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế.

Giai đoạn 2030-2045 sẽ tập trung nâng cao chất lượng công nghiệp hóa và đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam được đánh giá là quốc gia đã có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và có tiềm năng lớn. Tuy nhiên, với xuất phát điểm chậm hơn nên hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn có khoảng cách so với một số nước trong khu vực và trên thế giới.

"Chúng ta phải cố gắng đi sau nhưng về trước, nếu không sẽ lạc hậu so với các nước và khoảng cách càng xa đuổi kịp càng khó", Thủ tướng nhấn mạnh cần thần tốc trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường. Đặc biệt, Chính phủ sẽ có cơ chế thí điểm, đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro nhằm tháo gỡ các nút thắt, rào cản, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chủ động thực hiện, không trông chờ, ỷ lại

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển. "Tư duy tốt sẽ mang lại nguồn lực, sự đổi mới sẽ mang lại động lực cho chúng ta", Thủ tướng nhấn mạnh phải hoàn thiện thể chế cho phù hợp với sự phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Thủ tướng: Đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro để thần tốc chuyển đổi số - 2

Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Ảnh: Minh Châu).

Tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược để tạo động lực cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng là nội dung quan trọng được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Ông cho biết Chính phủ đang đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là các dự án kết nối vùng, kết nối bắc nam. Từ đầu nhiệm kỳ, đã có gần 600km đường bộ cao tốc được đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam cũng được triển khai với công việc ban đầu là tìm nguồn vốn.

Cùng với hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông cũng được chú trọng với quyết tâm không để vùng lõm viễn thông, không bỏ ai lại phía sau.

"Phải thúc đẩy các dự án khác, đa dạng hóa nguồn lực để làm, tìm mọi cách để phát triển và phải biến không thành có, biến khó thành dễ, thấy khó khăn chùn bước sẽ không bao giờ thấy kết quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Quán triệt cần tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia, song theo người đứng đầu Chính phủ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn phải do con người Việt Nam thực hiện trên tinh thần tự lực tự cường.

Là nền kinh tế phát triển năng động, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên định nỗ lực hướng đến mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Đây là mục tiêu rất lớn nhưng tình hình thế giới khó khăn nên đòi hỏi ta phải có sự phát triển đột phá dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh", Thủ tướng nói và nhắc các cấp, ngành, địa phương chủ động thực hiện mà không trông chờ, ỷ lại.