Thủ tướng công nhận TP Bạc Liêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tăng hơn 4 lần so với năm 2011.

Chiều 24/10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bạc Liêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch TP Bạc Liêu - cho biết, trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới từ 2016 - 2020, tổng kinh phí đã thực hiện là trên 235 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 4,63 %).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn ở mức cao, bình quân 10,51%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ở khu vực thành thị là hơn 105 triệu đồng/người/năm, còn khu vực nông thôn là 63,2 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 4 lần so với năm 2011.

Thủ tướng công nhận TP Bạc Liêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới - 1

Người dân xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trong một lần nhận hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Chủ tịch TP Bạc Liêu, người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn 72,67%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 14,15%; lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 13,18%.

10 năm trước, trên địa bàn 3 xã Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 22%. Từ khi triển khai thực hiện công tác giảm nghèo theo phương pháp đa chiều, cuối năm 2020 trên địa bàn 3 xã này không còn hộ nghèo theo tiêu chí (chỉ còn 26 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, chiếm 0,27%).

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, mặc dù TP Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả tự hào nhưng thực tế thì quá trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục triệt để trong giai đoạn tới, đó là: Đời sống của bà con ở các xã vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc Khmer; kết cấu hạ tầng khu vực này còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ; công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp vẫn còn nhiều chỗ, nhiều nơi chưa hoàn chỉnh…

Thủ tướng công nhận TP Bạc Liêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới - 2

Lãnh đạo TP Bạc Liêu nhận quyết định công nhận nông thôn mới (Ảnh: CTV).

Theo Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, phát triển đô thị nhưng không quên phát triển khu vực nông thôn, do đó cần tận dụng tiềm năng, lợi thế của từng xã để phát triển và mở rộng không gian TP như tiềm năng phát triển du lịch của xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông là rất lớn.

"Chúng ta đang bước sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tôi đề nghị phải lấy chất lượng tiêu chí để thực hiện, đi sâu vào thực chất từng tiêu chí, không chạy theo thành tích. Phát triển kinh tế đi đôi với việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, sức khỏe cho người dân…", Chủ tịch Bạc Liêu nhấn mạnh.

Trước mắt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu thành phố nỗ lực thực hiện mục tiêu kép nhưng phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh.

TP Bạc Liêu là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu, có tổng diện tích tự nhiên 213,8 km2 và dân số hơn 156.800 người. Thành phố có 10 đơn vị hành chính gồm 7 phường và 3 xã.

Mục tiêu của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 xây dựng xã Hiệp Thành lên phường và TP Bạc Liêu trở thành đô thị loại I.