Thủ tướng có thể lập đoàn thanh tra độc lập kiểm tra cao ốc 8B Lê Trực

(Dân trí) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng có thể lập đoàn thanh, kiểm tra đối với dự án cao ốc bên cạnh lăng Bác trước khi kết luận... Tinh thần chung là sẽ xử lý nghiêm minh tất cả các sai phạm nếu có.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều tối ngày 1/10, ngay sau khi Chính phủ kết thúc phiên họp.

Trả lời câu hỏi, Thủ tướng có ý kiến gì về báo cáo của UBND Hà Nội nêu rõ việc toà nhà tại số 8B Lê Trực có nhiều sai phạm nghiêm trọng, xây tăng cả chiều cao, diện tích, ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian khu trung tâm chính trị Ba Đình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên thông tin, vì phiên họp Chính phủ kéo dài cả ngày hôm nay nên Thủ tướng vẫn chưa xem xét cụ thể và có ý kiến về báo cáo của Hà Nội. Báo cáo cũng mới được chuyển đến Văn phòng Chính phủ cuối ngày hôm qua, 30/9.

 


Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên trả lời nhiều câu hỏi nóng của phóng viên về cao ốc 8B Lê Trực

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên trả lời nhiều câu hỏi "nóng" của phóng viên về cao ốc 8B Lê Trực

 

Trước hết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên đánh giá, Hà Nội đã rất tích cực và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tổ chức kiểm tra, rà soát đối với công trình này và báo cáo đúng hạn trong tháng 9. Trong ngày 1/10, Hà Nội cũng đã thông tin công khai về một số sai phạm của Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, cũng đề cập một số vấn đề khác về trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời đề ra một số hướng xử lý.

“Chúng tôi ghi nhận trách nhiệm cao của Hà Nội trong vấn đề này”- Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh.

Về phía chủ đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên thông tin, trên một số báo điện tử, chủ đầu tư cũng thể hiện phản ứng về kết luận của Hà Nội bằng một thông báo khẳng định lại việc làm của họ.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phân tích: “Tình huống đặt ra cho chúng ta là phải tiếp tục nghiên cứu, theo dõi diễn biến sự việc. Chúng tôi sẽ đề xuất Thủ tướng sớm tổ chức họp để xem xét về việc này. Có thể, Thủ tướng sẽ lập đoàn thanh tra để xem xét cụ thể việc thực hiện dự án cao ốc. Tinh thần chung là sẽ xử lý nghiêm minh tất cả các sai phạm nếu có”.

 


Cao ốc tại 8B Lê Trực bị cho là phá vỡ cảnh quan khu Ba Đình (Ảnh: Quang Phong)

Cao ốc tại 8B Lê Trực bị cho là phá vỡ cảnh quan khu Ba Đình (Ảnh: Quang Phong)

 

Báo chí vẫn tiếp tục đặt vấn đề, báo cáo của UBND Hà Nội đã nêu rõ việc chủ đầu tư dự án cao ốc đã xây vượt phép đến 16m (tương đương 5 tầng nhà) và dù bị xử phạt, đình chỉ nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái phạm và thực tế đã thành công khi toà nhà đến thời điểm này đã lừng lững đứng trên lô đất. Có cần thiết hay không cần một cuộc thanh tra độc lập đối với hoạt động quản lý xây dựng tại đây, tương tự như việc Thanh tra Chính phủ vào cuộc trong vụ chặt cây xanh tại Hà Nội?

Bộ trưởng Nguyễn V ăn Nên không bình luận thêm về sự việc vì Văn phòng Chính phủ mới chỉ trình Thủ tướng về báo cáo của Hà Nội, chưa thể xem xét cụ thể, phân tích về những chi tiết sai phạm của chủ đầu tư dự án mà UBND Hà Nội đã chỉ ra. Sau khi xem xét, nếu thấy báo cáo này chưa đầy đủ hoặc hồ sơ sự việc có vấn đề thì Văn phòng Chính phủ sẽ đề xuất Thủ tướng lập đoàn thanh tra trước khi Thủ tướng có quyết định xử lý sau cùng.

Câu chuyện cao ốc mọc lên lừng lững ngay cạnh lăng Bác được mở rộng theo hướng đặt vấn đề, Bộ Quốc phòng từng có báo cáo, ý kiến gì về dự án trong suốt quá trình công trình được triển khai, thi công khi theo quy định về quản lý, bảo vệ vùng trời, các công trình có chiều cao từ 45m trở lên phải báo cáo xin ý kiến cơ quan này?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên trả lời, đến thời điểm này, Chính phủ chưa nhận được báo cáo của Bộ Quốc phòng về vấn đề này nhưng thông trin trên báo chí cũng thể hiện, thủ tục đầu tư toà nhà đã được thực hiện đầy đủ, chủ đầu tư có xin ý kiến của Bộ Quốc phòng. Đại diện Bộ Quốc phòng cũng đã lên tiếng cho biết, cơ quan này mới đồng ý về điều kiện đảm bảo tĩnh không với việc có công trình xây dựng với chiều cao 70m trong khu vực nhưng không phải là cấp phép để xây toà nhà với chiều cao như thế, như ý hiểu của chủ đầu tư.

P.Thảo