Bình Định:

Thủ tướng chốt thời gian kéo lưới điện quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu

(Dân trí) - Khoảng 2.500 hộ dân sống ở xã đảo Nhơn Châu (thuộc TP Quy Nhơn, Bình Định) đang từng ngày mong mỏi giây phút điện lưới quốc gia thắp sáng toàn xã đảo này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm hoàn tất thủ tục, đồng thời chọn lựa nhà thầu có kinh nghiệm để triển khai thực hiện dự án kéo cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho người dân ở xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Bình Định chiều 20/1.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Bình Định chiều 20/1.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, sau khi được giao, Bộ Công Thương đã triển khai theo yêu cầu của EU là lập kế hoạch chi tiết tổng thể và phân bổ kinh phí, đến nay cơ bản đã xong. Dự kiến, đến cuối tháng 1/2018 sẽ gửi sang Bộ Tài chính lấy ý kiến để hòa nhập ngân sách, dự kiến cuối tháng 3/2018 sẽ phân bổ ngân sách để triển khai thực hiện dự án.

“Nếu tỉnh Bình Định giữ nguyên đầu tư thì dự kiến cuối tháng 3/2018 sẽ có kinh phí. Nếu Bình Định tiếp tục đề nghị giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chúng tôi đã trao đổi với EVN và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc cấp điện cho đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm họ rất sẵn sàng. Nếu được giao dự án thì trong vòng 1 năm họ sẽ triển khai thực hiện được”, ông Hưng cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự án kéo lưới điện quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Bình Định).
Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự án kéo lưới điện quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Bình Định).

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện, bởi đây là đơn vị có nhiều kinh nghiệm đưa cáp ngầm ra biển. “Phải lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm để thực hiện dự án này vì đây là đưa cáp ngầm ra biển, không để xảy ra sự cố”, Thủ tướng lưu ý.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) có vị trí chiến lược quốc phòng, đảo có diện tích tự nhiên 352 ha, dân số 2.500 người, khoảng 500 hộ dân, trên đảo có 2 lực lượng bộ đội và biên phòng. Trong những năm qua, đời sống nhân dân trên đảo gặp nhiều khó khăn do không có điện… dân cư xã đảo đang ngày càng giảm dần do muốn di chuyển vào đất liền để làm ăn, sinh sống thuận lợi hơn.

Một góc xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định)- đảo có vị trí chiến lược quốc phòng.
Một góc xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định)- đảo có vị trí chiến lược quốc phòng.

Vì tính chất quan trọng của đảo, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ổn định sản xuất, sinh hoạt góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên đảo, tháng 10/2017, Thủ tướng Chí phủ có quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ; trong đó có dự án kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu, với tổng số vốn đầu tư 350 tỷ đồng.

Doãn Công