1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Cần thẳng thắn chỉ rõ các bên đã làm gì với Nghị quyết 98

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ trì hội nghị của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98, Thủ tướng đề nghị các bên không nể nang để công việc chậm trễ, tính thiết thực của Nghị quyết 98 bị giảm đi.

Sáng 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cùng dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Thủ tướng: Cần thẳng thắn chỉ rõ các bên đã làm gì với Nghị quyết 98 - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 tại TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng định hướng, buổi làm việc sẽ đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được kể từ sau hội nghị lần thứ nhất diễn ra ngày 26/11/2023. Đồng thời, các cơ quan cần tìm ra những nguyên nhân cụ thể.

"Như đã thống nhất, sau mỗi cuộc họp, chúng ta cũng định hướng công việc cho cuộc sau, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Hội nghị cũng định hướng những việc cho một quý, một tháng, một năm", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, việc đánh giá việc đã làm, định hướng việc sẽ làm đối với Nghị quyết 98 cần nhanh hơn, kịp thời hơn, sát tình hình hơn và hiệu quả hơn. Đồng thời, cuộc họp sau phải có nhiều tiến bộ hơn cuộc họp trước để Nghị quyết 98 được thực hiện thành công.

Thủ tướng: Cần thẳng thắn chỉ rõ các bên đã làm gì với Nghị quyết 98 - 2

Toàn cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 (Ảnh: Q.Huy).

"Chúng ta đã dày công cùng TPHCM đề xuất Nghị quyết 98 để Quốc hội thông qua. Nhưng thông qua rồi thì cần tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả, đây là cả quá trình cần làm tiếp. Quá trình đó không chỉ dừng lại ở các việc đã đề xuất mà cần đề xuất nếu gặp vấn đề mới, vấn đề phát sinh. Cái gì vướng, chưa phù hợp thì tiếp tục bổ sung", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị, cuộc họp phải diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, làm rõ Chính phủ đã làm được gì, các bộ ngành đã làm được gì và TPHCM đã làm được gì.

"Chúng ta không nể nang để công việc chậm trễ, tính thiết thực của Nghị quyết 98 bị giảm đi", Thủ tướng nêu rõ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, qua 6 tháng Nghị quyết 98 được ban hành và 2 tháng từ Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98, việc triển khai bản nghị quyết này được các bên thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hiện tại, 2 dự thảo Nghị định của Chính phủ liên quan đến Nghị quyết 98 chưa được ban hành do một số nội dung cần giải trình, tiếp thu ý kiến. 

Theo báo cáo của UBND TPHCM, địa phương này gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhưng vẫn phải làm theo quy trình, thủ tục hiện hành. Thành phố cũng kiến nghị được giao quyền chủ động quyết định về quy trình, thủ tục cho đồng bộ.