Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ với 5 tướng quân đội

Hoài Thu

(Dân trí) - Cùng với việc bổ nhiệm lại Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và Chính ủy Quân khu 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ với 3 tướng quân đội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 477, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Trần Duy Giang. 

Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ với 5 tướng quân đội - 1

Trung tướng Trần Duy Giang được bổ nhiệm lại chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng (Ảnh: QĐND).

Tại Quyết định 476, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Trần Võ Dũng. 

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký 3 quyết định khác về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ của một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định.

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ.

Bằng Quyết định số 475, Thủ tướng cũng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với Thượng tướng Lương Đình Hồng.