1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

“Thủ phủ” tôm hùm gượng dậy sau bão Damrey

(Dân trí) - 5 tháng sau khi bị bão số 12 (bão Damrey) quét qua, “thủ phủ” tôm hùm Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) vẫn cảnh tan hoang. Bên bờ biển, một số hộ dân đang sửa lại lồng bè hư hỏng hoặc mua tre, gỗ để đóng mới lồng bè cho kịp vụ nuôi.

Lồng bè nuôi tôm hùm trên Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) tan hoang, mất trắng sau bão Damrey vào năm ngoái
Lồng bè nuôi tôm hùm trên Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) tan hoang, mất trắng sau bão Damrey vào năm ngoái

Ngay bên bờ biển Bắc Vân Phong, gia đình anh Trần Văn Hải (xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) đang huy động 5 nhân công đóng lại lồng bè để kịp vụ nuôi mới. Anh Hải cho biết, năm ngoái, khi bão Damrey đổ vào, 19 lồng nuôi cá bớp của gia đình mất trắng hoàn toàn, thiệt hại 500 triệu đồng.

Sau bão, cuộc sống gia đình dù rất khó khăn nhưng anh vẫn tất tả vay mượn, mua lại vật liệu cũ, đóng 9 lồng nuôi cá bớp để tìm kế sinh nhai. Anh Hải là một trong số ít hộ nuôi hải sản trên Vịnh Vân Phong bị bão Damrey cướp cả gia tài đã đứng lên sau bão, tái đầu tư vụ mới.

“Gia đình tôi khó khăn nên đi mua vật liệu lồng bè cũ bị vỡ do người ta nhặt được sau bão đem bán. Trong 2 tháng qua, một số bà con cũng đã thả nuôi mới tôm hùm, cá bớp, hàu…”, anh Hải cho biết.

Theo báo cáo từ UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tính đến cuối tháng 3/2018, cơn bão số 12 - Damrey vào cuối năm ngoái đã khiến hơn 58.300 lồng tôm, cá và hơn 860 ha ao, đìa nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn; ước tính tổng thiệt hại do bão gây ra hơn 4.900 tỷ đồng.

Anh Trần Văn Hải (xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) là một trong số ít hộ nuôi hải sản trên Vịnh Vân Phong thả nuôi mới sau bão
Anh Trần Văn Hải (xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) là một trong số ít hộ nuôi hải sản trên Vịnh Vân Phong thả nuôi mới sau bão

Ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, 5 tháng sau khi bị bão Damrey tàn phá, hiện công tác phục hồi nuôi trồng thủy sản, tái sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là người dân bị thiệt hại quá nặng nề khi đa phần bị mất trắng và hiện thiếu vốn tái đầu tư.

Theo ông Phẩm, sau bão thì vùng nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Vân Phong tan hoang nên ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người nuôi trồng, lúc ấy người dân chưa xác định làm lại hay không. Hiện nay, có khoảng 15-20% số hộ nuôi trồng thủy hải sản như cá bớp, cá chim, tôm hùm, ốc hương… đã thả giống tái sản xuất trên Vịnh Vân Phong là một sự nỗ lực từ người nuôi.

“Sau bão thì nhiều hộ muốn nghỉ hẳn luôn, không nuôi trồng thủy hải sản nữa. Hiện nay nhìn ra biển chỉ thấy trống trơn, còn trước kia thì dày lắm, lồng bè nhiều lắm”, ông Võ Lục Phẩm nói.

Theo Phó Chủ tịch huyện, phải mất 5-7 nữa “thu phủ” tôm hùm trên Vịnh Vân Phong mới có thể phục hồi ở một mức độ nhất định, chứ quy mô như trước cơn bão Damrey thì rất khó.

Bên bờ biển, một số hộ dân đang sửa lại lồng bè hư hỏng hoặc mua tre, gỗ để đóng mới lồng bè cho kịp vụ nuôi
Bên bờ biển, một số hộ dân đang sửa lại lồng bè hư hỏng hoặc mua tre, gỗ để đóng mới lồng bè cho kịp vụ nuôi

Trong khi đó, ông Lê Hồng Phương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) cho biết, trên địa bàn có hơn 230 hộ nuôi trồng thủy hải sản trên Vịnh Vân Phong bị thiệt hại do bão Damrey.

Trong đó, hộ thiệt hại nhiều nhất là ông Trần Công (tổ dân phố 2) mất trắng 350 lồng với 30.000 con tôm hùm đang cho thu hoạch, giá trị lên tới 30 tỷ đồng; còn hộ bị thiệt hại ít nhất cũng hàng trăm triệu đồng. Hiện nay, đa phần các hộ dân đang gặp khó khăn về vốn tái sản xuất và đang được kiến nghị khoanh nợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản sau khi bị thiệt hại do bão Damrey.

Được biết, sau khi bị bão số 12 - Damrey đánh sập hàng loạt lồng bè nuôi tôm hùm trên biển vào năm ngoái, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quy định lồng, bè phải chịu được bão cấp 12.

Theo đó, trong Quy định tạm thời đối với các vùng nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên biển vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành: quy định rõ thiết kế lồng, bè phải dễ làm vệ sinh, khử trùng, dễ di dời, lắp đặt, có khả năng đánh chìm khi có gió bão, đặc biệt là chịu được bão cấp 12.

Tôm hùm nuôi trên Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) nổi tiếng ở trong nước và được nhiều người ưa chuộng
Tôm hùm nuôi trên Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) nổi tiếng ở trong nước và được nhiều người ưa chuộng

Ngoài ra, lồng bè, dây neo, phao nổi phải được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, có khả năng chống chịu với môi trường sóng, gió và các chất khử trùng tiêu độc. Tùy theo đối tượng thủy sản nuôi để lựa chọn lồng có hình dạng hình chữ nhật, hình vuông hoặc hình tròn cho phù hợp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa khuyến khích, ưu tiên sử dụng vật liệu làm lồng bằng nhựa HDPE. Tuy nhiên, đối với khu vực biển hở, mặt nước lớn bắt buộc phải sử dụng các loại lồng bằng vật liệu HDPE để giảm các rủi ro từ thiên tai.

Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều vùng nuôi trồng thủy hải sản quy mô lớn chạy dọc theo bờ biển tại các huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, TP Nha Trang và TP Cam Ranh.

Viết Hảo