1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thu nhập đầu người Hà Nội tăng 1,33 lần sau 5 năm sáp nhập

(Dân trí) - Sau sáp nhập, thu nhập bình quân đầu người Hà Nội năm 2012 đạt 2.257 USD/người, gấp 1,33 lần so với năm 2008 (1.697 USD/người). Tuy vậy, tình trạng cán bộ tiêu cực, vòi vĩnh, né tránh việc khó… vẫn chưa được khắc phục.

Ngày 31/7, Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm mở rộng địa giới hành chính (năm 2008 - 2013). Tại hội nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, hiện nay, dân số Hà Nội có hơn 7 triệu người. Tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm trên 10% cả nước; tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2008 - 2012 đạt 9,51%, cao hơn 1,5 lần mức bình quân chung cả nước.
Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm mở rộng địa giới hành chính
Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm mở rộng địa giới hành chính

Dù vậy, ông Nghị cho biết, một số lĩnh vực ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ, trình độ, năng lực và phẩm chất một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Tình trạng tiêu cực, vòi vĩnh, đùn đẩy, né tránh việc khó, “chuyền quả bóng trách nhiệm sang chân người khác” chưa được khắc phục.

Theo ông Nghị những nguyên nhân trên là lý do chủ yếu làm bộ máy của Hà Nội hoạt động kém năng động và kém hiệu quả, gây bức xúc cho nhân dân. Cũng vì vậy Hà Nội bị xếp thứ hạng thấp về năng lực cạnh tranh (PCI) trong thời gian qua.

Quang Phong