Thu hơn 200 tỉ đồng phí nước thải để… cất đi!

Người dân TPHCM đã nộp trên 200 tỉ đồng tiền phí thoát nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Tuy nhiên số tiền này vẫn còn nằm trong “két sắt” từ nhiều năm qua.

Tiền vẫn "nằm im"

 

Số liệu cho thấy từ tháng 7/2001 đến nay TPHCM đã thu hơn 200 tỉ đồng từ phí nước thải. Số tiền này bao gồm thu phí nước thải (mức thu là 264 đồng/m3 nước sạch, áp dụng từ tháng 7/2001 đến năm 2004) và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (250 đồng/m3 với trường hợp sử dụng nước sinh hoạt trong định mức, 400 đồng/m3 nếu vượt định mức, áp dụng từ năm 2004 đến nay).

 

UBND TP qui định toàn bộ số tiền này sử dụng cho việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, một phần hoàn trả vốn và lãi vay các dự án ODA (vốn vay hỗ trợ phát triển) lĩnh vực vệ sinh môi trường, đầu tư hệ thống thoát nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Đây cũng là một trong những nội dung cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB) khi TP vay vốn triển khai các dự án liên quan đến thoát nước, môi trường.

 

Thế nhưng đến thời điểm này số tiền nói trên vẫn chưa được sử dụng. Cuối năm 2005 khi kiểm tra, WB đã phát hiện vụ việc và đề nghị các ngành liên quan sử dụng nguồn thu cho công tác duy tu.

 

Tại cuộc họp gần đây, lãnh đạo TP cũng yêu cầu Sở Tài chính và Sở GTCC đưa vào sử dụng nguồn thu kể từ năm 2006. Phí thu từ người dân không đưa vào sử dụng trong khi mỗi năm TP phải chi hàng chục tỉ đồng từ ngân sách cho việc duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước (82 tỉ đồng năm 2005).

 

"Số tiền rất ít"

 

Sở GTCC TP cho biết, hàng năm đều đề xuất UBND TP chi tiền cho kế hoạch nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước trên địa bàn. Tuy nhiên trước nay sở không đề xuất cụ thể kế hoạch sử dụng từ nguồn tiền này vì việc cân đối nguồn vốn ra sao thuộc thẩm quyền của UBND TP. 

 

Trong khi đó, theo giải thích của một lãnh đạo Sở Tài chính TP, mặc dù là cơ quan được giao quản lý tiền nhưng sở lại chi theo yêu cầu của UBND TP, dựa trên danh mục đề xuất, thẩm định của các ngành liên quan. Vị lãnh đạo này cũng cho rằng số tiền thu từ phí nước thải các năm qua rất ít, không đủ chi cho hoạt động duy tu hệ thống thoát nước hằng năm. Vì vậy mỗi năm UBND TP phải điều tiết từ các nguồn thu khác.

 

“Nói chưa sử dụng tiền thu phí nước thải là không đúng vì tất cả các nguồn thu đều đưa vào ngân sách chung, sau đó TP sẽ cân đối vốn. Nếu tách riêng từng nguồn thu và chi theo từng ngành là không phù hợp” - vị lãnh đạo này nói thêm.

 

Tuy nhiên một cán bộ ngành tài chính am hiểu về chuyện này cho rằng UBND TP đã qui định rõ về việc sử dụng tiền thu phí nước thải. Nguồn thu này phải sử dụng đúng mục đích. Tuy nhiên, thói quen trước nay của nhiều ngành là luôn đề xuất ghi vốn từ ngân sách. Vì lý do này mà cơ quan sử dụng không đề xuất, còn ngành quản lý thì cũng “quên” chi. Đó là lý do khiến hơn 200 tỉ đồng nằm im trong két sắt từ nhiều năm qua.

 

Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP Nguyễn Minh Hoàng: "Gần đây, tôi cũng có nghe thông tin về chuyện này. Nhưng cụ thể có đưa tiền thu phí nước thải vào sử dụng chưa, sử dụng ra sao cần phải tìm hiểu thêm. Trong kế hoạch sắp tới, Ban kinh tế - ngân sách sẽ lên kế hoạch kiểm tra để làm rõ về việc này".

 

Theo Phúc Huy
Tuổi Trẻ