Thừa Thiên Huế:

Thu hồi hàng trăm triệu đồng từ một ủy ban xã bán tài sản công trái phép

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 7/3, UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định thu hồi hơn 240 triệu đồng sai phạm trong việc bán tài sản công từ UBND xã Phong Xuân.

Cụ thể, UBND huyện Phong Điền buộc thu hồi số tiền 240.500.000 đồng từ UBND xã Phong Xuân do đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Xảo - Chánh Thanh tra huyện Phong Điền - cho biết, qua tiến hành thanh tra tại UBND xã Phong Xuân đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Thu hồi hàng trăm triệu đồng từ một ủy ban xã bán tài sản công trái phép - 1

Một điểm lẻ thuộc cơ sở trường mầm non tại xã Phong Xuân từng bị xã bán thanh lý trái thẩm quyền (Ảnh: Đại Dương).

UBND xã Phong Xuân thời điểm ông Trần Văn Cân là Bí thư kiêm Chủ tịch xã đã bán tài sản công không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, lãnh đạo xã đã bán thanh lý tài sản là cơ sở trường mầm non trái thẩm quyền. 

Chánh Thanh tra huyện Phong Điền đã đề nghị UBND huyện thu hồi số tiền sai phạm là 240.500.000 đồng.

Hiện UBND huyện Phong Điền yêu cầu trong thời hạn 30 ngày, UBND xã Phong Xuân có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước Phong Điền.

Thu hồi hàng trăm triệu đồng từ một ủy ban xã bán tài sản công trái phép - 2
UBND xã Phong Xuân bị buộc phải nộp số tiền phạt hơn 240 triệu đồng (Ảnh: Đại Dương).

Như Dân trí từng thông tin, vào thời điểm năm 2019, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thời điểm đó cho biết, ông Trần Văn Cân - Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân - đã thống nhất ý kiến cùng các lãnh đạo HĐND xã, UBND xã đã có dấu hiệu bán trái phép, không đúng mục đích nhiều cơ sở lẻ của các điểm trường mầm non (là đất giáo dục) cho người dân. Đây là sự việc chưa từng có tiền lệ ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Cân cũng từng là người bị dân tố cáo là chỉ đạo gọt chết cây của người dân do mâu thuẫn cá nhân. Huyện ủy Phong Điền sau đó đã có kết luận ông Cân đã có những khuyết điểm, sai phạm.