1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Thanh Hóa:

Thu hồi Dự án Khu du lịch sinh thái Quảng Cư

(Dân trí) - Dự án Khu du lịch sinh thái Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn sau 8 năm được phê duyệt và qua nhiều nhà đầu tư đến nay vẫn dậm chân tại chỗ khiến hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng quy hoạch “bị treo” suốt nhiều năm qua.

Từ thực trạng Dự án không khả thi, “treo” suốt nhiều năm qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 714/UBND-CN, về việc thu hồi Dự án Khu du lịch sinh thái Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn.
 
Trước đó, ngày 7/1/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đã có Công văn số 24/SKHĐT-KTĐN, báo cáo, đề xuất việc triển khai thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo về việc xem xét thu hồi Dự án trên.
 
Được biết, năm 2001, UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định phê duyệt quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn đến năm 2020, trong đó nhắm đến xây dựng Khu du lịch sinh thái tại xã Quảng Cư. Năm 2003, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố Đồ án quy hoạch và giao cho Công ty CAVICO làm Chủ đầu tư.
 
Thu hồi Dự án Khu du lịch sinh thái Quảng Cư - 1
Một phần đất ao hồ trong "dự án treo" đã được quy hoạch của Dự án Khu du lịch sinh thái Quảng Cư
 
Năm 2004, UBND tỉnh Thanh Hóa lại ra Quyết định số 3420 về quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Quảng Cư sau đề xuất xin mở rộng thêm diện tích Dự án. Đến đầu năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho Ngân hàng ACB tiếp nhận đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Quảng Cư với tổng diện tích là 320 ha với nhiều hạng mục sẽ được triển khai và hàng ngàn hộ dân nằm trong diện phải di dời ra khỏi khu vực quy hoạch.
 
Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi đó, do đã được kiểm kê để đền bù nên người dân muốn cải tạo nhà cửa, hay chuyển đổi mục đích sự dụng đất nông nghiệp cũng đành chịu. Tình trạng “quy hoạch treo” đã khiến người dân nơi đây phải mòn mỏi đợi chờ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến, Dự án này đã kéo dài thời gian quá nhiều so với chủ trương ban đầu của UBND tỉnh, đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư để thực hiện.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND thị xã Sầm Sơn và các đơn vị liên quan tập hợp, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thủ tục từ chủ trương cho phép triển khai thực hiện đến quá trình và kết quả đã thực hiện Dự án của Chủ đầu tư; Căn cứ quy định của pháp luật lập thủ tục báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi lại Dự án.
 
Duy Tuyên