1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thư cảm ơn của Tổng biên tập Báo Dân trí

(Dân trí) - Có thể khẳng định những bước phát triển thành công của Dân trí trước hết và trên hết là nhờ sự chăm sóc yêu thương của bạn đọc và đồng nghiệp. Các bạn đã tiếp sức cho các tác phẩm báo chí trên Dân trí không ngừng tỏa sáng…


Thư cám ơn của Tổng biên tập Báo Dân trí

TBT Báo Dân trí Phạm Huy Hoàn nhận lời chúc mừng từ Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm nhân dịp 21/6

 

Bạn đọc và đồng nghiệp thân mến!

 

Từ hơn một tuần qua đến hôm nay, nhân Ngày kỷ niệm báo chí Cách mạng Việt Nam, báo điện tử Dân trí vui mừng và tự hào được đón nhận hàng ngàn thư,  thư điện tử và nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Hội Khuyến học trung ương và địa phương, các vị lãnh đạo nhiều Bộ -ngành, các vị lãnh đạo chính quyền và đoàn thể  các tỉnh thành,nhiều doanh nghiệp cùng các bạn đồng nghiệp và rất nhiều đọc giả từ  khắp nơi, trong nước và nước ngoài, gửi về Tòa soạn báo và các Văn phòng đại diện trong cả nước.

 

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên báo Khuyến học & Dân trí, báo điện tử Dân trí, báo Dân trí tiếng Anh DTinews xin được gửi tới các bạn đồng nghiệp, các cộng tác viên và độc giả thân thiết lời chào trân trọng và lời cám ơn chân thành.
 
Thư cảm ơn và chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận gửi tới Báo Dân trí
Thư cảm ơn và chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận gửi tới Báo Dân trí

 

Đến hôm nay, báo Dân trí đã có những tiến bộ không ngừng trên nhiều phương diện. Có được những thành quả đó, trước hết và trên hết là nhờ sự quan tâm chăm sóc từ hàng triệu bạn đọc trong và ngoài nước, của các cộng tác viên thân thiết và các đồng nghiệp yêu mến. 

 

Vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong xu thế phát triển mạnh mẽ các thể loại báo chí Việt Nam, chúng tôi cũng muốn được bày tỏ lời cám ơn chân thành tới trên 70 đồng nghiệp báo in, báo hình và đài phát thanh từ Trung ương đến địa phương đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin với báo Dân trí. Đây là một biểu hiện đẹp trong quan hệ đồng nghiệp, khi chúng ta hợp tác chung sức bảo vệ Luật Sở hữu trí tuệ và bản quyền của nhau, góp phần lành mạnh hóa quan hệ báo chí trong cả nước.
 
Thư cám ơn của Tổng biên tập Báo Dân trí

 

Với tình cảm yêu mến, sự quan tâm chăm sóc thường trực của bạn đọc và đồng nghiệp, cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, cộng tác viên và biên tập viên của chúng tôi, hàng ngày có tới trên dưới 25 triệu lượt người truy cập vào báo điện tử Dân trí. Năm nay, phiên bản báo điện tử Dân trí trên điện thoại di động cũng đang được người Việt Nam truy cập nhiều nhất. Ngoài những thông tin chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục... báo điện tử Dân trí tự hào là cầu nối nhân ái từ những tấm lòng của bạn đọc trong nước và nước ngoài hàng ngày, hàng giờ tiếp sức cho các hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Bạn đọc trong nước và nước ngoài đã chung sức góp tiền giúp báo cùng các địa phương xây được 5 cây cầu mang tên Dân trí tại các tỉnh Kiên Giang, Kon Tum, Quảng Nam, Thanh Hóa, Cần Thơ… Năm nay cây cầu thứ 6 mang tên Dân trí sẽ được xây dựng tại tỉnh Hậu Giang. Tính minh bạch của hoạt động từ thiện mang tên Dân trí đã nhận được sự tin yêu của độc giả và đưa Dân trí trở thành một trong các tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực này.

 

Năm nay cũng là năm đầu tiên báo được Chính phủ và Hội Khuyến học Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện chuyên san Khuyến học & Dân trí phục vụ đồng bào miền núi và dân tộc thiểu số. Chuyên san đã được phát hành tới tận các xã miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trong cả nước.

 

Có thể khẳng định những bước phát triển thành công nêu trên của Dân trí trước hết và trên hết là nhờ sự chăm sóc yêu thương của bạn đọc và đồng nghiệp. Các bạn đã tiếp sức cho các tác phẩm báo chí trên Dân trí không ngừng tỏa sáng. Năm nay chính các bạn đã cùng Hội đồng Chung khảo quốc gia trao tặng cho chúng tôi 2 Giải Báo chí mà các phóng viên báo điện tử Dân trí được đón nhận tại Lễ Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII vào đúng ngày 21/6, nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

 

Chúng tôi luôn hiểu rằng thành công của báo điện tử Dân trí hôm nay do chính các bạn chăm sóc tạo dựng nên và niềm vinh quang đó thuộc về các bạn. Chúng tôi nguyện cố gắng để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc và đồng nghiệp.

 

Xin chân thành cám ơn!

 

Tổng Biên tập

Phạm Huy Hoàn