1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thông xe thêm 4km cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

(Dân trí) - Hôm nay 10/1, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức thông xe đoạn đầu tuyến từ nút giao An Phú (quận 2) đến nút giao Vành Đai II (quận 9). Các phương tiện từ trung tâm thành phố sẽ kết nối với cao tốc nhanh hơn khi rút ngắn khoảng 5km so với trước.

Thông xe thêm 4km cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Đoạn đường từ nút giao An Phú đến nút giao Vành Đai II dài 4km, với 4 làn xe lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h và không hạn chế tốc độ tối thiểu, cùng 2 làn xe dừng khẩn cấp

Thông xe thêm 4km cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Ngoài giúp các phương tiện kết nối nhanh hơn với cao tôc, việc thông xe nút giao An Phú góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh, khu vực vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2)

Thông xe thêm 4km cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Hiện xe máy được phép lưu thông trên cao tốc ở 500m đầu tuyến, từ nút giao An Phú đến nhánh X2 (sau cầu Bà Đại)

Thông xe thêm 4km cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Theo Sở GTVT TP, về lâu dài sẽ cho phép xe gắn máy lưu thông trên đoạn đường từ nút giao An Phú đến nút giao Vành Đai II khi các điều kiện an toàn được đảm bảo.

Đưa vào khai thác thêm 4km đầu tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, giúp việc di chuyển từ trung tâm TPHCM đi các vùng lân cận nhanh hơn như đi huyện Long Thành (Đồng Nai) hiện nay dài khoảng 45km, thời gian lưu thông khoảng 60 phút nay rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 22km với thời gian lưu thông chỉ còn khoảng 20 phút.

Phương án tổ chức giao thông tại nút giao An phú

Thông xe thêm 4km cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Tại nút giao An Phú (quận 2), các loại xe tải trên 3,5 tấn hướng từ Hầm Thủ Thiêm, phà Cát Lái trên đường Mai Chí Thọ chỉ được rẽ phải lên đường cao tốc tại nhánh B1, không được rẽ phải tại nhánh B2.

Các phương tiện hướng từ hầm Thủ Thiêm/ Phà Cát Lái trên đường Mai Chí Thọ muốn lưu thông qua đường Nguyễn Thị Định thì có thể rẽ phải lên nhánh B1 (xe tải trên 3,5 tấn) hoặc B2, sau đó tiếp tục rẽ phải theo nhánh X3 vào Nguyễn Thị Định.

Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định rẽ phải vào nhánh X5, để lên nhánh B2 lên đường cao tốc.

Xe gắn máy lưu thông trên đoạn cao tốc từ An Phú đến Vành Đai II chỉ được chạy trên đoạn từ nút giao An Phú đến nhánh X2 (đoạn đường dài 500m).

Các phương tiện lưu thông trên đường Lương Định Của chạy thẳng lên nhánh B1 vào đường cao tốc; hoặc rẽ phải vào nhánh X3 để đi về đường Nguyễn Thị Định.

Các phương tiện lưu thông từ Xa Lộ Hà Nội vào đường Mai Chí Thọ rẽ trái theo nhánh B1 lên cao tốc tại nút giao An Phú.

Các phương tiện lưu thông theo hướng từ nút giao Vành Đai 2 về nút giao An Phú theo nhánh A1 để rẽ phải theo nhánh A2 xuống đường Mai Chí Thọ đi về hướng xa lộ Hà Nội; hoặc đi thẳng nhánh A1 để xuống nút giao An Phú.

Phương án tổ chức giao thông tại nút giao Vành đai II

Thông xe thêm 4km cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Các phương tiện lưu thông trên đường Vành Đai II (hướng từ cầu Phú Mỹ đi Nguyễn Duy Trinh) rẽ phải lên nhánh A2 để lên đường cao tốc đi về nút giao An Phú; hoặc rẽ phải lên nhánh A2 rồi tiếp tục rẽ phải lên nhánh C1 để lên cao tốc đi về Long Thành.

Các phương tiện lưu thông trên đường Vành Đai II (hướng từ ngã từ Ngã tư Bình Thái đi Nguyên Nguyễn Duy Trinh) rẽ phải lên nhánh A1 để lên cao tốc đi về nút giao An Phú.

Các phương tiên lưu thông trên đường cao tốc hướng từ nút giao An Phú về nút giao Vành Đai II rẽ phải vào nhánh D1 xuống đường Vành Đai II để đi về hướng cầu Phú Mỹ; hoặc rẽ phải vào nhánh D2 để xuống đường Vành Đai II đi về hướng ngã tư Bình Thái.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc hướng từ Long Thành về TPHCM rẽ phải theo nhánh B1 để xuống đường Vành Đai II đi về hướng ngã tư Bình Thái; hoặc rẽ phải theo nhánh B1 rồi tiếp tục rẽ trái theo nhánh B2 để xuống đường Vành Đai II đi về hướng cầu Phú Mỹ.

Quốc Anh