“Thông tin là thức ăn của truyền thông, 3 tháng cung cấp 1 lần là ôi thiu ngay”

(Dân trí) - “1 tháng họp báo 1 lần, 10 ngày có thông cáo báo chí” là nội dung trao đổi của ông Phan Ngọc Thọ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong buổi gặp mặt báo chí tỉnh nhà nhân dịp 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018) diễn ra chiều 19/6.

Theo tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: “Đây là lần đầu tiên tôi có lời phát biểu cùng lực lượng báo chí. Tỉnh nhà đang có nhiều tiềm năng, nên cần cố gắng trên nhiều mặt hơn nữa để Thừa Thiên Huế đi lên đúng tầm vóc. Với sức mạnh nền báo chí Cách Mạng Việt Nam, toàn tỉnh sẽ cùng nhau xây dựng cho công việc ngày càng tốt hơn”.

Ông Phan Ngọc Thọ cho ý kiến họp báo tỉnh 1 quý 1 lần là không đủ, “vì thông tin là “thức ăn” của truyền thông, là ngôn ngữ của báo chí, mà 3 tháng cung cấp 1 lần là lạc hậu và ôi thiu ngay".

"Tôi đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho lãnh đạo tỉnh phương án 1 tháng họp báo 1 lần. Thậm chí 10 ngày 1 lần chúng ta có 1 thông cáo báo chí kịp thời, chính xác những sự kiện của tỉnh nhà cho phóng viên đưa tin. Để cho người dân biết chúng ta làm gì, xã hội biết chúng ta đang tập trung làm những gì, ở đâu, và đặc biệt những kế sách cần góp ý của nhân dân, của lực lượng trí thức” – Chủ tịch tỉnh đề xuất.


Ông Phan Ngọc Thọ đề xuất 1 tháng họp báo 1 lần thay cho 3 tháng (1 quý) trước đây.

Ông Phan Ngọc Thọ đề xuất 1 tháng họp báo 1 lần thay cho 3 tháng (1 quý) trước đây.

Vấn đề thứ 2 theo ông Thọ là nâng cao mối quan hệ giữa báo chí và chính quyền các cấp. Làm như thế nào để nhà báo tìm đến chính quyền là phải ra, chứ đến tìm mà không gặp là không được. Từ đó sẽ có thông tin 2 chiều và có sự cởi mở, trải lòng giữa hai bên, tránh thời gian qua có một số việc như báo tìm người phát ngôn không ra, chính quyền ngại báo chí...

Vấn đề thứ 3 là báo chí cần thông tin về các ưu điểm của tỉnh nhà như “thành phố không tiếng còi xe”, thành phố "xanh - sạch - sáng", quá trình xây dựng đô thị…

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức một số chuyến đi cho báo chí tham quan các cơ sở sản xuất điển hình, viết bài thực tế. Bên cạnh đó, báo chí cần phát huy tìm ra các gương tốt việc tốt. Chính báo chí sẽ chung tay góp sức cùng các cơ quan ngày càng đẹp hơn.

Buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh: Nguyễn Tuấn)
Buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh: Nguyễn Tuấn)

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn tiếp cận thông tin từ người dân đến chính quyền qua mạng internet. Dự định cuối tháng này tỉnh sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh đề án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Đầu tiên là Ứng dụng Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân trên 3 lĩnh vực: Hạ tầng - Trật tự đô thị – Kiểm soát văn minh đô thị. Và chắc chắn báo chí là một kênh quan trọng theo dõi hệ thống này.

“Tôi đánh giá cao sự tích cực, năng động của báo chí trên địa bàn. Làm sao chúng ta khơi dậy được sự đồng tâm đồng thuận các tầng lớp trên địa bàn. Điều đó khó khăn vô cùng, đất cố đô đan xen giữa cái cũ cái mới, cái truyền thống hiện đại. Với sức mạnh báo chí, tâm huyết công việc, tâm huyết với vùng đất này, tôi tin chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Huế mới hơn, tốt hơn trong quá trình phát triển" – ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Đại Dương