1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thông qua phương án xây nhà Quốc hội và nghỉ ngày giỗ Tổ

(Dân trí) - Với gần 87% số phiếu tán thành, sáng nay 2/4, Quốc hội đã thông qua phương án qui hoạch và xây nhà Quốc hội tại lô D khu trung tâm Ba Đình. Quốc hội cũng thông qua việc sửa đổi điều 73 Luật Lao động để người lao động được nghỉ ngày giỗ Tổ.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ (ngày 21/3), trong số 309 ý kiến có 277 ý kiến đồng ý với phương án qui hoạch và xây dựng nhà Quốc hội tại lô D khu Ba Đình như Chính phủ đã trình.

 

Các ý kiến này cho rằng, phương án xây dựng tại lô D gắn với hội trường Ba Đình, gắn với Hoàng Thành, có cảnh quan đẹp, bảo đảm trang trọng, bảo đảm an ninh, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Quốc hội sau này…

 

Có 32 ý kiến đề xuất chọn địa điểm khác vì cho rằng, xây nhà Quốc hội tại lô D bị giới hạn về diện tích, không thuận lợi giao thông, ảnh hưởng đến việc bảo tồn di tích…

 

Theo Nghị quyết đã được thông qua, Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thi tuyển phương án thiết kế nhà Quốc hội ở cả trong và ngoài nước. Phương án xây dựng nhà Quốc hội phải gắn với bảo tồn lịch sử và hài hòa với cảnh quan… Hàng năm, Chính phủ có báo cáo trước Quốc hội về tình hình xây dựng Nhà Quốc hội.

 

Với tỉ lệ nhất trí cao (91,65%), Quốc hội cũng đã thông qua việc sửa đổi điều 73 Luật Lao động, để người lao động được nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

 

Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Vẫn còn những ý kiến về một số điểm của dự thảo Luật được nêu lên trong buổi họp sáng nay, nhưng Luật này đã được thông qua với 73,12% số phiếu tán thành.

 

Nghị quyết về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã được Quốc hội thông qua với 91,65%. Nghị quyết này công nhận những kết quả đạt được của công trình như báo cáo của Chính phủ. Cùng đó, chấp nhận kiến nghị tách ra khỏi dự án Khí - Điện - Đạm một số hạng mục công trình, giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện và chấp thuận dừng 4 dự án thành phần.

 

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đọc phát biểu bế mạc kì họp thứ 11, Quốc hội khóa XI.

 

Kim Tân