Thời tiết xấu trên biển, miền Bắc còn mưa, rét

(Dân trí) - Áp thấp gây thời tiết xấu trên biển. Không khí lạnh còn gây mưa tại miền Bắc, vùng núi có nơi rét đậm về đêm.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (7/11), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió ở mực 5000m nên ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa; các tỉnh vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo trên các sông, suối nhỏ ở vùng núi và trung du Bắc Bộ thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang có khả năng xuất hiện lũ bất thường với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2m– 3m, ở hạ lưu từ 1m – 2m.  Cần cảnh giác đề phòng lũ bất thường xảy ra ven các sông suối nhỏ.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 7/11 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, có nơi 14 – 16 độ, cao nhất từ: 23 – 26 oC

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, vùng núi có nơi 14 – 16 độ, cao nhất 22 – 25 độ.

Khu vực Hà Nội, có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 22 – 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 27 – 30 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, cao nhất 28 – 31độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực miền Tây có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Phạm Thanh