1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Thời điểm Quốc hội quyết định GDP, nhiều thông số chưa rõ”

(Dân trí) - TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH nói như vậy khi trả lời câu hỏi về trách nhiệm của QH khi phải điều chỉnh GDP từ 8,5-9% xuống 7%.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, nếu có nhiều đại biểu chất vấn về vấn đề lạm phát, Thủ tướng sẽ trả lời. “Việc này xuất phát từ sáng kiến của đại biểu và tôi nghĩ Thủ tướng sẵn sàng trả lời vì Thủ tướng coi kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ số 1”.

Việc hạ chỉ tiêu tăng trưởng từ 8,5-9%, Chính phủ đã nhận trách nhiệm, còn trách nhiệm của Quốc hội đến đâu (QH thông qua chỉ tiêu tăng trưởng từ đề xuất của Chính phủ) cũng là vấn đề được đặt ra.

Trả lời vấn đề này, ông Dũng cho biết, bất cứ ở đâu, mất uy tín là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội. Theo ông Dũng, trách nhiệm của Quốc hội là có, nhưng ở thời điểm Quốc hội thông qua chỉ tiêu tăng trưởng, nhiều thông số, nhiều dữ liệu quan trọng chưa có.

Ông Dũng phân tích, ngay tại thời điểm tháng 11/2007 nhiều chuyên gia trên thế giới nhận định, nếu giá dầu thô lên đến 120USD/thùng nền kinh tế thế giới sẽ sụp đổ. Giá dầu thô hiện xấp xỉ mức này, nhưng nền kinh tế thế giới đã không như dự đoán.

Liên quan đến câu hỏi về vụ PMU 18, ông Dũng cho biết, hiện cơ quan Tư pháp đang xem xét vụ việc này, Quốc hội sẽ chưa đề cập tới. Trường hợp của ông Nguyễn Việt Tiến trong vụ việc này, nếu đề cập tới chỉ có thể trên cơ sở chất vấn của đại biểu.

Kì họp này của Quốc hội cũng sẽ: xem xét chủ trương hợp nhất Hà Nội, Hà Tây cùng huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và 4 xã của huyện Lương Sơn, Hoà Bình; xem xét chủ trương cho người nước ngoài mua và sở hữu các căn hộ…

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 13 dự án luật, trong đó có các luật: “Luật quản lí và sử dụng tài sản nhà nước”, “Luật thuế giá trị gia tăng”, “Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”… Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 7 dự luật khác.
 
Cấn Cường