1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Thiếu sân chơi cho trẻ em, thừa quán nhậu cho người lớn!

(Dân trí) - Ở Cần Thơ, cứ bước ra khỏi nhà là có thể gặp quán nhậu; thậm chí có những tuyến đường chỉ có quán nhậu và quán cà phê. Nhưng để tìm một nhà văn hóa hay khu vui chơi cho con trẻ thì khó gấp bội lần!

“Đỏ mắt” tìm chỗ chơi cho con

Chị Hoàng Thị Hà, nhà ở Bình Thủy, Cần Thơ tâm sự: "Hôm nay ngày quốc tế thiếu, hai “siêu nhân” nhà tôi đòi được đưa đi chơi, mà tôi nghĩ mãi chẳng ra chỗ chơi nên đành dẫn 2 con đi ăn sáng rồi lại lê la ở nhà sách”.

Thiếu sân chơi cho trẻ em, thừa quán nhậu cho người lớn!
Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh kiều sáng 31/5 vắng bóng con trẻ, vì nơi đây chỉ có vài đồ chơi "trùm mền"

Chị Hà nói như than: “Mỗi dịp hè nhu cầu được vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống của các em thiếu nhi rất cao. Đây cũng là dịp để các em được “xả hơi” sau những tháng ngày vùi đầu vào sách vở. Tuy nhiên, trên địa bàn TP Cần Thơ đang thiếu rất nhiều sân chơi khiến các bậc phụ huynh lo lắng trong việc quản lý con cái những ngày hè. Do không có điểm sinh hoạt tập trung nên các phụ huynh khó khăn trong việc quản lý con em. Sáng nay thấy có mấy anh chị làm chung cơ quan đã dắt con đi theo, rồi gửi chú bảo vệ cơ quan canh chừng dùm”!

Ở Cần Thơ, nhà hàng khách sạn, quán nhậu, quán cà phê ở các con đường mọc san sát nhau nhưng sân chơi, giải trí cho giới trẻ thì đỏ mắt tìm không ra. Ngoài Nhà thiếu nhi quận Ninh Kiều ra thì không còn sân chơi nào khác. Khi được hỏi thường ngày sẽ đi đâu để vui chơi, nhiều bạn trẻ có chung câu trả lời là không biết. “Bọn em đi theo ba mẹ uống cà phê, rồi siêu thị có khi đi vào quán nhậu với người lớn luôn”, em Nguyễn Gia Hưng, nhà ở Ninh Kiều Cân Thơ cho biết.

Còn chị Lê Thị Thanh, nhà ở phường An Hội, Ninh kiều cho biết, mấy hôm nay trước khi đi ngủ con trai chị cứ thủ thỉ một câu “mẹ ơi, hè này con đi đâu, nếu không có chỗ mẹ cho con về quê với ngoại con theo mấy anh chị chăn bò”! “Nghe con hỏi mình cũng suy nghĩ, đúng là 2 tháng hè này chưa biết quản lý con bằng cách nào. Chỗ chơi, chỗ sinh hoạt văn hóa thì không có nhưng quán cà phê, quán nhậu, các tiệm intenet thì nhiều nếu mình không quản lý chặt thì con cái dễ bị hư hỏng”, chị Thanh tâm sự.

Thiếu sân chơi cho trẻ em, thừa quán nhậu cho người lớn!
Thành phố Cần Thơ hiện chỉ có nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều là chỗ chơi của các bé, nhưng diện tích hẹp, đồ chơi lèo tèo

Em Nguyễn Thái Bình, 19 tuổi nhà ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều cho biết: “Buổi tối các chị cứ rảo quanh các khu phố “ăn nhậu” ở Cần Thơ thì sẽ rõ. Hôm nào cũng vậy, cứ chập choạng tối là các quán nhậu đều chật kín người mà thực khách phần lớn là giới trẻ. Vì không có chỗ để vui chơi nên thanh thiếu niên bây giờ hễ gặp nhau là kéo vào quán nhậu. Chị hỏi sân chơi thì nói thiệt là em không biết, chứ hỏi quán nhậu nào có “mồi” gì ngon thì tụi em rành lắm!

Các quán nhậu, nhà hàng ở Cần Thơ nắm bắt đúng tâm lý của các bậc phụ huynh, đã dành một diện tích nhỏ để đầu tư “sân chơi” cho con em của thực khách. Mô hình này cũng thu hút được nhiều gia đình đến quán. Các bậc phụ huynh thì thoải mái ăn nhậu, trẻ em thì “chui vào một chuồng cu chơi banh”. Mô hình này có điểm không tốt khi trẻ vui chơi ngay bên những bàn nhậu với nhiều âm thanh, hình ảnh không đẹp trong tâm hồn trẻ thơ.

Sẽ đầu tư xây dựng sân chơi dành cho thiếu nhi?

Từ thực tế trên, mới đây cử tri của một số quận đã đề nghị thành phố Cần Thơ quan tâm đầu tư xây dựng sân chơi dành cho thiếu nhi, đặc biệt phải có hồ bơi công cộng để trẻ em có nơi sinh hoạt và có điều kiện tập bơi nhằm phòng tránh tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là trẻ em khu vực đô thị.

Tiếp xúc với báo chí, lãnh đạo sở Văn hóa thể thao và du lịch Cần Thơ cho biết: Sở VH-TT&DL, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đề xuất với Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc quy hoạch các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong thời gian tới, hai Sở sẽ làm việc cụ thể để cập nhật nội dung quy hoạch các điểm vui chơi cho trẻ em vào quy hoạch ngành VH-TT&DL đáp ứng các tiêu chuẩn, mục tiêu theo quy định. Đồng thời, tham chiếu các quy hoạch phát triển ngành VHTTDL phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quán nhậu đang mọc lên như nấm ở đường Võ Văn Kiệt - một trong những con đường đẹp nhất Cần Thơ
Quán nhậu đang mọc lên như "nấm" ở đường Võ Văn Kiệt - một trong những con đường đẹp nhất Cần Thơ

Mới đây, tiếp xúc với phóng viên báo Dân trí, một cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận: Ở Cần Thơ quán nhậu và quán cà phê nhiều thật, nhưng phòng đăng ký kinh doanh của Sở này không nắm được đầy đủ. Vì đây là những quán, đăng ký làm ăn theo hộ gia đình nên không đến sở KH&ĐT xin phép mà chỉ đăng ký ở phường và hàng năm đóng thuế cho phường.

Vị cán bộ này cũng cho biết thêm, lãnh đạo Sở đã nắm được thực tế là thiếu sân chơi cho trẻ em và đang nghiên cứu để đề xuất lên lãnh đạo UBND thành phố xây dựng trung tâm văn hóa làm sân chơi cho thiếu nhi. Nhưng việc xây ở đâu, diện tích bao nhiêu, quy mô như thế nào và giao cho ai quản lý có hiệu quả đang là vấn đề cần phải bàn tính kỹ.

Hoàng Tùng