1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Thiết kế sai, thi công ẩu, công trình “đắp chiếu” gần chục năm

(Dân trí) - Đã quá thời gian bàn giao đến... gần chục năm, hàng loạt công trình tưới tiêu ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn chưa thể nghiệm thu. Nguyên nhân bước đầu được chủ đầu tư và nhà thầu thừa nhận là do thiết kế sai và thi công ẩu.

Thiết kế sai, thi công ẩu, công trình “đắp chiếu” gần chục năm - 1
 
Thảm cảnh...
 
Cuối năm 2004, hàng ngàn người dân xã Phúc Trạch vui mừng vì dự án xây dựng Đập Đá được khởi công, công trình tưới tiêu hàng trăm ha cây trồng, đặc biệt là cây bưởi, một đặc sản nổi tiếng của Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư 9,7 tỷ đồng, do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư. Công trình do Cty tư vấn xây dựng số 9 Hà Tĩnh (nay chuyển thành Cty xây dựng Hữu Nghị, trụ sở đóng tại TP Vinh, Nghệ An) làm tư vấn thiết kế. Đơn vị giám sát là Cty tư vấn thủy lợi Hà Tĩnh. Ba đơn vị thi công là Công ty XD Xuân Hà, TP Hà Tĩnh (Xây dựng phần đập), Công ty XD Thành Vinh, TP Hà Tĩnh (xây dựng tràn xã lũ) và Xí nghiệp xây lắp thủy lợi Hương Khê (xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước).
 
Khỏi phải nói hết sự kỳ vọng của người dân Phúc Trạch khi công trình hoàn thành, họ hy vọng những vườn bưởi nổi tiếng sẽ có đủ nguồn nước tưới, quả sai đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng kỳ vọng của họ đã trở thành nỗi thất vọng tràn trề, thậm chí trở thành nỗi bức xúc mỗi khi nhìn vườn bưởi khô hạn mùa quả.
 
Một năm sau ngày khởi công, công trình vừa hoạt động đã bộc lộ hàng loạt vấn đề về chất lượng thiết kế, thi công, mà đáng nói nhất là gói thầu xây lắp hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu mối xuống người dân hưởng lợi.
 
Thiết kế sai, thi công ẩu, công trình “đắp chiếu” gần chục năm - 2
Chỉ sau khi đưa vào vận hành hệ thống đường ống này đã bị rò rỉ nghiêm trọng và bị đắp chiếu gần chục năm nay
 
Chỉ sau khi ấn khóa vận hành khai thác hệ thống đường ống dẫn nước đã gặp sự cố nước phun trào khắp các khe đấu nối. Đường ống rò rỉ mạnh đến độ nước cuối nguồn không đủ bơm cho người sử dụng. Bị người dân lên tiếng, chủ đầu tư đã cho nhà thầu khắc phục, nhưng càng khắc phục hạng mục này càng hỏng. Cuối cùng chủ đầu tư đã phải cho ngưng vận hành và công trình chưa thể bàn giao từ năm 2005 cho đến nay.
 
Chưa nghiệm thu, thiếu quản lý bảo dưỡng đã đẩy hệ thống dẫn nước này hư hỏng nặng và gần như không thể sử dụng được. Hệ thống van bơm bị gỉ đen ngòm, nhà điều hành bị đập phá nham nhở, cỏ mọc um tùm, các khớp nối giữa các ống bị vỡ toác, hệ thống bể chứa khô khốc.
 
 
Thiết kế sai, thi công ẩu, công trình “đắp chiếu” gần chục năm - 3
Do không hoạt động và không được bảo dưỡng trong thời gian dài nên hệ thống đường ống dẫn van điều khiển đã bị trẻ gỉ, hỏng hóc.
 
Thiết kế sai, thi công ẩu, công trình “đắp chiếu” gần chục năm - 4
Còn nhà điều hành thị bị đập phá, bỏ hoang không bóng người
 
Đáng nói hơn thân Đập Đá cũng đã bị rò rỉ nước khắp nơi. Nước rò rỉ, trâu bò cày xới đã hình thành những hố nước ngay dưới thân đập. Chứng kiến thực trạng này, nhiều người dân Phúc Trạch đang hết sức lo lắng, Đập Đá sẽ vỡ như đập Z cách đây 2 năm.
 
Công trình không sử dụng được khiến chính quyền xã Phúc Trạch hết sức bức xúc nhiều năm qua. Bà Trần Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: “Cây bưởi Phúc Trạch đang khát nước mà công trình lại không hoạt động được. Người dân xã Phúc Trạch nhiều lần kiến nghị lên các đơn vị liên quan nhưng vẫn không được sửa chữa”.
 
Thiết kế sai, thi công ẩu, công trình “đắp chiếu” gần chục năm - 5
Thân Đập Đá bị rò rỉ khiến nhiều người Phúc Trạch lo sợ đập sẽ bị vở như đập Z20 cách đây hai năm
 
Cùng chung số phận với công trình cấp nước Đập Đá là công trình đập Khe Gát tại xã Hương Trà. Với kinh phí lên tới 8,9 tỷ đồng từ ngân sách, công trình nàyhứa hẹn sẽ cung cấp nước tưới tiêu cho toàn xã Hương Trà. Khởi công từ năm 2006, sau hơn một năm hoàn thiện cũng bị đắp chiếu cho đến nay với lý do các ống nối bị hở và thiếu nguồn nước.
 
Ngoài ra, kênh Đập Làng tại xã Hương Thủy với kinh phí hơn nửa tỷ đồng, sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng bị nứt, không thể hoạt động được. 

Thiết kế sai, thi công ẩu

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án xây dựng cơ bản huyện Hương Khê, kiêm chủ đầu tư thừa nhận, hai công trình tưới tiêu Đập Đá và Khe Gát không hoạt động được sau khi đưa vào sử dụng.
 
Thiết kế sai, thi công ẩu, công trình “đắp chiếu” gần chục năm - 6
Ông Nguyễn Anh Tuấn (người ngồi) cùng cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý Dự án xây dựng cơ bản huyện Hương Khê cho rằng, tư vấn thiết kế có lỗi trong hai dự án bị đắp chiếu này

Ông Tuấn khẳng định, để hai công trình hư hỏng và chưa thể bàn giao như hiện nay trước hết là do nhà thầu tư vấn thiết kế. “Sở dĩ các công trình xảy ra tình trạng trên là do khi thiết kế thiếu phần roăng cao su ở các khớp nối, nên khi vận hành áp lực nước lớn nên các khớp nối bị vỡ”, ông Tuấn giải thích.

Trong khi đó ông Nguyễn Chí Diệu, Giám đốc Cty tư vấn xây dựng số 9 Hà Tĩnh, đơn vị thiết kế hai công trình đá trách nhiệm sang cho nhà thầu thi công khi cho rằng, các đơn vị thi công không đúng đồ án thiết kế đưa ra, trong đó gói thầu xây lắp hệ thống đường ống dẫn đã bị “sang nhượng” nhiều lần gây thiệt hại lớn về kinh tế.
 
Thiết kế sai, thi công ẩu, công trình “đắp chiếu” gần chục năm - 7
Các khớp đấu nối thi công thiếu khoa học được cho là nguyên nhân khiến hệ thống đường ống dẫn nước của Đập Đá và Đập Khe Gát không thể vận hành như mong muốn

Trả lời PV về trách nhiệm của chủ đầu tư để dẫn đến tình trạng trên, ông Tuấn cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của các bên. “Việc chọn đơn vị thiết kế, giám sát, thi công chúng tôi không được biết. Tất cả do phía Sở NN&PTNT Hà Tĩnh lựa chọn”, ông Tuấn nói.

Có một điều đáng chú ý là trong khi công trình hư hỏng chưa thể bàn giao thì hai nhà thầu thiếu trách nhiệm bị “điểm mặt” là Cty tư vấn xây dựng số 9 Hà Tĩnh và Xí nghiệp XD Hương Khê đã nhanh chân đổi tên đăng ký hoạt động kinh doanh, trong đó Cty tư vấn xây dựng số 9 Hà Tĩnh đã chuyển thành Cty xây dựng Hữu Nghị, và chuyển cả trụ sở ra đóng tại TP Vinh, Nghệ An.

Văn Dũng - Đặng Tài