1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thiền viện lớn nhất ĐBSCL tấp nập người tới lễ Phật cầu may

(Dân trí) - Sáng mùng 3 Tết, dòng người từ khắp nơi đổ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, Phong Điền, TP Cần Thơ) để lễ Phật cầu may, tham quan ngắm cảnh trong ngày đầu năm.

Đây là Thiền viện lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều cảnh đẹp nên thu hút đông đảo khách du lịch. Diện tích Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam hơn 38.000 m2 gồm khu chánh điện, nhà thờ Tổ được xây dựng theo kiến trúc văn hóa Lý - Trần; Lầu chuông, lầu trống được xây dựng theo tháp chuông Chùa Keo ở Thái Bình được làm bằng gỗ lim được nhập từ Nam Phi.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thờ trong chánh điện được làm bằng đồng, nặng 3,5 tấn; đại hồng chung nặng 1,5 tấn. Tượng Bồ Tát và các vị tổ sư được tạc bằng gỗ Du Sam có tuổi thọ 800 năm…

Những ngày Tết, xung quanh thiền viện được trang trí nhiều hoa đẹp thu hút đông đảo khách du dịch đến đây vui xuân, đón tết.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày mùng 3 Tết.

Khu vực giữ xe chật kín
Khu vực giữ xe chật kín

Đường vào Thiền viện có rất đông người đến lễ Phật, tham quan
Đường vào Thiền viện có rất đông người đến lễ Phật, tham quan

Chen chân ngắm tượng Phật Di Lặc ở khu thủy tạ 
Chen chân ngắm tượng Phật Di Lặc ở khu thủy tạ 

Cho cá ăn trong năm mới để hy vọng đươc nhiều may mắn
Cho cá ăn trong năm mới để hy vọng đươc nhiều may mắn

Người người chen chân trong khu chánh điện

Người người chen chân trong khu chánh điện
Người người chen chân trong khu chánh điện

Khách du lịch nước ngoài cũng đến tham quan, chụp ảnh trong ngày đầu năm mới ở Thiền viện
Khách du lịch nước ngoài cũng đến tham quan, chụp ảnh trong ngày đầu năm mới ở Thiền viện

Khuôn viện rộng lớn của Thiền viện có rất đông người tham quan, ngắm cảnh.
Khuôn viện rộng lớn của Thiền viện có rất đông người tham quan, ngắm cảnh.

 Hàng trăm người đổ về nhà thờ lớn nhất Bạc Liêu trong năm mới  

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng ngày mùng 1 Tết đến sáng mùng 3 Tết, Thánh đường Tắc Sậy (tọa lạc trên QL1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) - ngôi nhà thờ được xem là lớn nhất Bạc Liêu - có hàng trăm người đổ về đi lễ, cầu bình an cho năm mới. Đa phần người dân đến từ các tỉnh, thành khác ở khu vực ĐBSCL, có cả người dân từ các tỉnh miền Đông.

Chia sẻ với PV, một số người dân cho biết, nhà thờ Tắc Sậy là một trong những ngôi nhà thờ nổi tiếng ở Bạc Liêu, đã được nâng lên thành Thánh đường hành hương. Trong khuôn viên nhà thờ còn có khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp- một vị linh mục được tôn kính.

“Năm nào trong mấy ngày Tết, gia đình tui cũng sắp xếp để đến nhà thờ Tắc Sậy cúng viếng cũng như cầu Chúa, cầu cha Diệp ban mọi điều tốt đẹp nhất cho gia đình”, anh Thiện (quê Cà Mau) bày tỏ. 

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại Thánh đường Tắc Sậy vào sáng ngày mùng 3 Tết:


Đông đảo người dân thắp hương, dâng hoa cúng viếng cầu an năm mới.

Đông đảo người dân thắp hương, dâng hoa cúng viếng cầu an năm mới.
Đông đảo người dân thắp hương, dâng hoa cúng viếng cầu an năm mới.
Đông đảo người dân thắp hương, dâng hoa cúng viếng cầu an năm mới.

Đông đảo người dân thắp hương, dâng hoa cúng viếng cầu an năm mới.
Khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp rất "hút" người đến cúng viếng và cầu tốt đẹp trong năm mới.

Thánh đường Tắc Sậy được xem là ngôi nhà thờ lớn ở Bạc Liêu.
Thánh đường Tắc Sậy được xem là ngôi nhà thờ lớn ở Bạc Liêu.

Thánh đường Tắc Sậy được xem là ngôi nhà thờ lớn ở Bạc Liêu.
Thánh đường Tắc Sậy được xem là ngôi nhà thờ lớn ở Bạc Liêu.

                                                            Huỳnh Hải

Minh Giang