1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước

(Dân trí) - Thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An được xem là thị trấn cao nhất xứ Nghệ đã chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua (16/8) đến ngày 17/8. Theo đó, nhiều vùng của thị trấn này đã ngập nước, nhiều nhà dân đã phải di chuyển đến nơi khác.

Chiều 17/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ qua đã làm nước mưa từ thượng nguồn và bên Lào đổ về đã gây ngập cục bộ ở thị trấn Mường Xén.

"Một số trụ sở như Phòng giáo dục huyện, Trường Mầm non ... trên địa bàn đã bị ngập từ 50-70cm, có nơi ngập trên 1m. Nước dâng cao cũng khiến cho nhiều hộ dân sống cạnh sông Nậm Mộ nhà bị sạt lở nghiêm trọng và buộc phải di chuyển đến nơi ở mới. Đến 17h15 chiều nay (17/8) có nơi nước đã rút được hơn 50cm, tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi ngập lụt khá cao ...".

Được biết, thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn được xem là thị trấn cao nhất của tỉnh Nghệ An. Thị trấn này này cách thành phố Vinh hơn 230km. Từ thị trấn này đi lên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tầm 30km. Được biết, trong những ngày qua, huyện Kỳ Sơn cũng như nhiều huyện khác của Nghệ An chịu ảnh hưởng của bão số 4 đã có mưa to và rất to từ tối 16/8 đến sáng 17/8 nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập khắp nơi, trong đó phải kể đến thị trấn Mường Xén ngập gây bàng hoàng cho bà con.

Dưới đây là một số hình ảnh được CTV và PV Dân trí ghi lại:

Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 1
Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 2
Trường học trên địa bàn thị trấn Mường Xén bị ngập nước sâu gần 1m.
Trường học trên địa bàn thị trấn Mường Xén bị ngập nước sâu gần 1m.
Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 4

Nước ngập quốc lộ 7.
Nước ngập quốc lộ 7.
Lũ lên cao và nhanh.
Lũ lên cao và nhanh.
Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 7
Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 8

Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Mường Xén nước gây ngập khiến giao thông ách tắc.
Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Mường Xén nước gây ngập khiến giao thông ách tắc.
Nhiều khu vực trụ sở của huyện Kỳ Sơn ngập lụt.
Nhiều khu vực trụ sở của huyện Kỳ Sơn ngập lụt.

Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 11
Nước dâng vào trụ sở công quyền.
Nước dâng vào trụ sở công quyền.
Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 13

Nước ngập vào nhà dân.
Nước ngập vào nhà dân.

Nước sông Nậm Mộ dâng cao hơn 2m.
Nước sông Nậm Mộ dâng cao hơn 2m.
Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 16
Nước dâng cao từ 50cm đến 1m ở khu vực thị trấn Mường Xén.
Nước dâng cao từ 50cm đến 1m ở khu vực thị trấn Mường Xén.

Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 18
Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 19
Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 20
Nhiều nhà dân ở thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn nước dâng cao nhấn chìm.
Nhiều nhà dân ở thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn nước dâng cao nhấn chìm.
Một nhà dân sạt lở từ phía sau rất nguy hiểm.
Một nhà dân sạt lở từ phía sau rất nguy hiểm.

Thị trấn cao nhất xứ Nghệ ngập trong biển nước - 23

Sạt lở mái núi xuống quốc lộ 7 tại địa bàn thị trấn Kỳ Sơn gây ách tắc.
Sạt lở mái núi xuống quốc lộ 7 tại địa bàn thị trấn Kỳ Sơn gây ách tắc.

Nguyễn Duy