Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2005

Thí sinh khối B, C, D bắt đầu cuộc đua

Sáng nay, hơn 400.000 thí sinh đã tham dự đợt 2 kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Thí sinh khối C và D dự thi môn Văn, khối B dự thi môn Sinh. Những môn phải vận dụng trí nhớ này, dự báo sẽ có nhiều trường hợp vi phạm quy chế thi.

ĐH Ngoại thương Hà Nội có 2.011 thí sinh dự thi môn Văn, thấp hơn nhiều so 3.223 hồ sơ đăng ký (đạt tỷ lệ 62,3%). Hiệu phó Nguyễn Phúc Khanh cho biết, trường yêu cầu các giám thị phải siết chặt hơn nữa khâu coi thi, những giám thị không thực hiện nghiêm túc sẽ bị kỷ luật.

Theo quy định, thí sinh không được mang vật dụng, đồ dùng cá nhân và khu vực thi. Thày Khanh cho biết, trường đã bố trí điểm trông giữ đồ riêng, đánh số thứ tự. Đội thanh niên tình nguyện của trường sẽ làm nhiệm vụ trả đồ cho thí sinh.

Tại Hội đồng thi ĐH Ngoại ngữ Hà Nội năm nay có 9.790 hồ sơ ĐKDT. Tuy nhiên, chỉ có hơn 6.000 thí sinh đến dự thi môn Văn. ĐH Công đoàn tuyển sinh cả 2 khối C, D với hơn 13.000 hồ sơ dự thi. Hôm qua, Bộ GD&ĐT đã có công điện khẩn yêu cầu các trường siết chặt công tác trông thi.

Thứ trưởng Bành Tiến Long cũng yêu cầu các Hội đồng tuyển sinh chỉ cho phép thí sinh ra khỏi phòng thi, khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài, đề thi cho giám thị. Cán bộ coi thi không thực hiện những quy định nêu trên sẽ bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức hoặc chuyển công tác khác.

Theo VnExpress

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH 2005