Thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Trần Thanh

(Dân trí) - Sáng 13/4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức triển khai việc thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Sáng 13/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Nhường - Bí thư Đảng ủy phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP Hải Phòng) cho biết, sáng cùng ngày, tại nhà văn hóa Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức triển khai việc thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, theo quyết định của Ban Bí thư.

Theo ông Nhường, tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, lãnh đạo Quận ủy Hải An, Đảng ủy phường Đằng Lâm và Chi ủy chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn.

Thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca - 1

Ông Đỗ Hữu Ca.

"Hội nghị công bố diễn ra vào lúc 8h cùng ngày. Sau phần giới thiệu lý do, công bố quyết định của Ban Bí thư, hội nghị kết thúc sau 15 phút", ông Nhường nói.

Trước đó, hình thức kỷ luật đối với nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng - Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca được đưa ra trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 28/3, diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong xã hội.

Ban Bí thư vì thế quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Đỗ Hữu Ca.

Trước đó ông Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến một vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc có hành vi nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho một nhóm đối tượng. Đến nay, ông Ca đã tự khắc phục, trả lại toàn bộ số tiền này.