Hà Nội:

Thí điểm bàn giao việc quản lý vỉa hè cho cấp quận

(Dân trí) - Hôm qua 31/7, Sở Giao thông công chính TP Hà Nội đã chính thức ký kết bàn giao thí điểm phân cấp quản lý, sử dụng vỉa hè cho hai quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Theo đó, từ hôm nay 1/8, hai quận này sẽ quản lý 250 tuyến hè với tổng diện tích gần 660.000 m2.

Ngoài ra, Sở Giao thông công chính (GTCC) cũng bàn giao toàn bộ hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè để trung chuyển vật liệu xây dựng và để xe đạp - máy; các quy định, quy trình và hệ thống định mức duy tu hè phố.

 

Cơ chế phối hợp quản lý và sử dụng vỉa hè được thống nhất như sau:

 

Các đơn vị thực hiện đào hè, đường để đặt các công trình ngầm trên địa bàn 2 quận này phải có sự chứng kiến của Phòng xây dựng đô thị quận, UBND phường sở tại. Phòng xây dựng đô thị quận và thanh tra GTCC có nhiệm vụ giám sát  việc bảo đảm an toàn giao thông và việc hoàn trả hè, đường.

 

Trước khi thi công các dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè, UBND quận phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan có công trình ngầm phối hợp giải quyết, đảm bảo tính đồng bộ. Khi Sở GTCC xén hè, tổ chức lại giao thông phải phối hợp với UBND quận.

 

Về tổ chức trông giữ xe, Sở GTCC cấp phép để ôtô trên hè và lòng đường. UBND quận sẽ phối hợp với Sở GTCC cấp phép sử dụng hè để trông giữ xe đạp - máy.

 

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, giám đốc Sở GTCC, chủ trương phân cấp là đúng, Sở chỉ giữ chức năng quản lý nhà nước. Nếu thành công, việc phân cấp sẽ được nhân rộng. Hàng tháng, quý, Sở GTCC vẫn sẽ đi kiểm tra việc quản lý và sử dụng vỉa hè của các quận.

 

Hiện Sở đang làm đề án phân cấp hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường để trình thành phố phê duyệt. Từ này đến quý I năm 2007, Sở sẽ tiến hành phân cấp nốt việc quản lý thu gom rác, quản lý hè, các hồ, hệ thống chiếu sáng và hệ thống thoát nước cho các quận, huyện  trên địa bàn thành phố quản lý.

 

Mạnh Hùng