Đồng Tháp:

Thêm một tỉnh công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp

(Dân trí) - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình trạng sạt lở bờ sông Tiền, đoạn thuộc ấp Bình Hòa (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình). Nhiều điểm sạt lở cách quốc lộ 30 khoảng 15-20m và đang đe dọa hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu vực này.

Từ ngày 7-9/4, tại ngọn Cả Lách ven sông Tiền (thuộc địa phận ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) đã xảy ra liên tiếp 3 lần sạt lở đất, với tổng chiều dài gần 200m, ăn sâu vào đất liền từ 15m đến trên 30m.

Theo chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1985) ngụ ấp Bình Hòa, vụ sạt lở vào khoảng 12 giờ ngày 7/4 có chiều dài hơn 50m, sâu vào đất liền trên 15m, đã làm một phần phía sau căn nhà sàn của gia đình chị và một phần phía sau 2 căn nhà của người hàng xóm bị sụp xuống sông.


Chị Lê Thị Thúy Hằng cho biết nhà chị đã bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ngày 7/4.

Chị Lê Thị Thúy Hằng cho biết nhà chị đã bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ngày 7/4.

Vụ sạt lở diễn ra vào ban ngày nên không thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự xã đến giúp các hộ dân bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại điểm sạt lở phía sau trụ sở HTX nông nghiệp Bình Hòa chỉ cách quốc lộ 30 chưa tới 50m, 3 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp và có khoảng 5 hộ khác nằm trong vùng nguy hiểm, cần phải di dời để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng.

Thời gian gần đây, diễn biến sạt lở tại khu vực này tiếp tục tái diễn và có nguy cơ ăn sâu vào đất liền. Nguyên nhân ban đầu, ngành chức năng Đồng Tháp cho rằng do khu vực nằm tại ngã 3 cồn Én, dòng chảy xoáy vào bờ phía xã Bình Thành trong khi nền đất yếu nên gây sạt lở.

Nhiều đoạn sạt lở cách quốc lộ 30 (nối Đồng Tháp với Campuchia) chỉ khoảng từ 15-20m
Nhiều đoạn sạt lở cách quốc lộ 30 (nối Đồng Tháp với Campuchia) chỉ khoảng từ 15-20m

Trước tình trạng sạt lở, ngày 28/4, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban bố khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Tiền tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Đoạn sạt lở nguy hiểm dài khoảng 210m, đe dọa sự an toàn của 217 hộ dân. Ngoài ra, khu vực này có nhiều đoạn sạt lở đe dọa quốc lộ 30 - đường nối liền thị xã Hồng Ngự lên khu vực biên giới Campuchia.

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo huyện Thanh Bình cắm biển cảnh báo; đồng thời yêu cầu theo dõi sát diễn biến và lên các phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở xảy ra; vận động những hộ dân trong vành đai sạt lở di dời đến nơi an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu huyện Thanh Bình xây dựng khẩn cấp cụm dân cư tại xã Bình Thành để các hộ trong khu vực bị ảnh hưởng có nơi trú ngụ khi xảy ra sạt lở.

Trước đó, ngày 22/4 tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 14 nhà dân đổ sụp xuống sông
Trước đó, ngày 22/4 tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 14 nhà dân đổ sụp xuống sông

Tỉnh này đề nghị Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất phương án xử lý khẩn cấp khu vực sạt lở; giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp các lực lượng chức năng lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở; đồng thời báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để bộ này có biện pháp bảo vệ quốc lộ 30 qua ấp Bình Hòa.

Trước đó, ngày 22/4, trên tuyến đường liên xã cặp bờ sông Hậu thuộc tổ 11, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 14 nhà dân đổ sụp xuống sông trong chớp mắt. Ngay sau vụ sạt lở kinh hoàng này, UBND tỉnh An Giang ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp đồng thời tổ chức di dời 108 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở. Ước tổng thiệt hại trên 9 tỷ đồng.

Nguyễn Hành - Trọng Trung