Hà Tĩnh:

Thêm một đám cưới đặc biệt trên bản Rào Tre

(Dân trí) - Ngày 8/11, Đồn Biên phòng bản Rào Tre, Tổ công tác cắm bản Rào Tre phối hợp với các ngành chức năng huyện Hương Khê đã tổ chức đám cưới cho anh Hồ Sỹ, người dân tộc Chứt và chị Nguyễn Thị Thành Vinh, một cô gái người Kinh.


Chú rể Hồ Sỹ và cô dâu Thành Vinh (giữa) hạnh phúc trong ngày cưới

Chú rể Hồ Sỹ và cô dâu Thành Vinh (giữa) hạnh phúc trong ngày cưới

Chú rể Hồ Sỹ ở bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh). Còn cô dâu Nguyễn Thị Thành Vinh con gái một gia đình ở thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc.

Sau một thời gian vào làm việc tại Trung tâm Dạy nghề Hoa Sữa (xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà), anh Hồ Sỹ quen biết với chị Thành Vinh. Họ tìm hiểu, làm quen và sau một thời gian thì trao lời yêu thương.

Ngày 8/11, Đồn Biên phòng bản Rào Tre, Tổ công tác cắm bản Rào Tre phối hợp với các ngành chức năng huyện Hương Khê đã tổ chức đám cưới cho anh Hồ Sỹ và chị Nguyễn Thị Thành Vinh trong niềm hân hoan, vui mừng của bà con bản làng.

Không giấu được niềm hạnh phúc, chú rể Hồ Sỹ nói: “Tôi rất vui. Từ nay tôi đã có vợ rồi. Hôm nay cả bản ai cũng vui”.

Còn cô dâu Nguyễn Thị Thành Vinh chia sẻ: “Lúc nghe chị nói sẽ lấy chồng là người dân tộc ai cũng lo lắng. Nhưng sau đó mọi người đều hiểu và ủng hộ. Bước đầu sẽ rất khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của chính quyền, các anh bộ đội thì vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế, sinh con đẻ cái”.

Trước đó, vào trưa ngày 7/4/2015, Đồn Biên phòng bản Rào Tre, Tổ công tác cắm bản Rào Tre phối hợp với các ngành chức năng huyện Hương Khê đã tổ chức đám cưới cho Công và Mai. Đây là đám cưới hết sức đặc biệt, lần đầu tiên cô dâu là một cô gái dân tộc Chứt, còn chàng rể là một chàng trai khác làng người Kinh.

Và đến nay, đây là cái đám cưới đặc biệt thứ 5 diễn ra tại bản Rào Tre này.

Một cán bộ công tác tại Tổ trưởng Tổ công tác cắm bản Rào Tre cũng không giấu được niềm vui khi chứng kiến đám cưới đặc biệt này.

“Đây là cái đám cưới đặc biệt thứ 5 rồi, là một tín hiệu rất đáng mừng. Tôi tin tưởng sẽ có nhiều hơn những mối tình duyên như thế này để chấm dứt nỗi đau hôn nhân cận huyết thống tồn tại nhiều thế hệ tại bản Rào Tre này”, vị cán bộ này chia sẻ.

Đám cưới nằm trong chương trình Đề án 2571 “phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên đến năm 2020” nên đôi vợ chồng Hồ Sỹ và Thành Vinh được UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 30 triệu đồng.

Xuân Sinh