Quảng Bình:

Thêm 5 cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên

(Dân trí) - Chiều 28/5, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành thả 5 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Theo đó, 5 cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng gồm: 2 cá thể cầy vòi hương; 1 cá thể khỉ cộc và 2 cá thể khỉ vàng. Trong số 3 loài động vật được thả về tự nhiên trong đợt này, khỉ cộc (tên khoa học là Macaca arctoides) và khỉ vàng (Macaca mulatta) là hai loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.
Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với lực lượng kiểm lâm cũng đã tiến hành thả 17 cá thể động vật hoang dã về VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sau khi hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch. Trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như culi nhỏ, khỉ đuôi lợn; khỉ cộc; rùa núi viền...

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 39 cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Tính từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 39 cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Việc thả động vật sau khi hoàn tất công tác cứu hộ vào môi trường tự nhiên đã đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tiến Thành