Thêm 150 người Hrê "mắc kẹt" vì dịch Covid-19 được quân đội đưa về quê

Quốc Triều

(Dân trí) - Nhiều đồng bào Hrê ở Quảng Ngãi vào Khánh Hòa làm thuê nhưng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có điều kiện ở lại. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ đưa người dân về quê an toàn.

Ngày 13/7, ông Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi - xác nhận, tối 12/7, địa phương đã tiếp nhận 150 người dân được đưa về từ tỉnh Khánh Hòa.

Đây là những người rời quê đi làm thuê tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không có việc làm.

Thêm 150 người Hrê mắc kẹt vì dịch Covid-19 được quân đội đưa về quê - 1

Tối 12/7, có 150 người dân huyện miền núi Ba Tơ đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đưa về tới quê nhà (Ảnh: Huỳnh Đạo).

Dịch Covid-19 bùng phát, các phương tiện vận tải đường dài không được phép hoạt động. Do đó, người dân gặp rất nhiều khó khăn khi muốn về quê. Nhiều người dự định đi bộ, vượt quãng đường hơn 400 km để về Quảng Ngãi.

Nắm bắt được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời hỗ trợ phương tiện đưa người dân huyện Ba Tơ về quê.

"Trước khi về quê, người dân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Khi về đến Quảng Ngãi, chính quyền đã tiếp đón, đưa người dân về cách ly tại nhà để tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2", ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, rất nhiều người dân huyện Ba Tơ đi làm thuê ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều người không có việc làm, thời gian tới khả năng sẽ có thêm nhiều người muốn về quê.

Thêm 150 người Hrê mắc kẹt vì dịch Covid-19 được quân đội đưa về quê - 2

Tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ gần 200 người dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi về quê an toàn (Ảnh: T.T). 

Trước đó, ngày 10/7, Công an xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phát hiện một đoàn người đi bộ  theo hướng Nam - Bắc, nên đã yêu cầu dừng lại để nắm tình hình. Qua làm việc, xác định đoàn có tất cả 47 người (gồm 31 nam và 16 nữ, người dân tộc Hrê), đều trú ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Những lao động này cho biết, họ đã vào Khánh Hòa làm việc được hơn 2 tháng. Tuy nhiên, hiện tình hình Covid-19 ở Khánh Hòa diễn biến phức tạp nên 47 người muốn bỏ về, không làm tiếp. Sau khi liên hệ, nhưng không tìm ra xe, đoàn người quyết định đi bộ hơn 400 km để về nhà.

Khi đi được khoảng 50 km thì chính quyền địa phương phát hiện và đã hỗ trợ phương tiện đưa 47 người dân về Quảng Ngãi.