Đà Nẵng:

Thêm 13 phường “điện tử” sẽ vận hành vào tháng 8

(Dân trí) - Sáng 17/5, UBND phường Hòa Cường Nam tổ chức khai trương văn phòng “Một cửa điện tử”. Đây là đơn vị được quận Hải Châu chọn làm thí điểm, tiến đến vận hành mô hình 13 phường “điện tử” từ tháng 8/2015.

Từ nguồn kinh phí đầu tư của thành phố, quận và phường về thực hiện đề án “Một cửa điện tử”, phường đã lắp đặt đồng bộ các trang thiết bị hiện đại như: cửa ra vào tự động; ghế đợi, ghế ngồi cho công dân đến giao dịch; hệ thống điều hòa nhiệt độ, thông gió bảo đảm yêu cầu; máy vi tính, máy in, máy chủ kết nối đồng bộ; camera kiểm soát hoạt động… Các trang thiết bị hiện đại này cùng với các phần mềm chuyên dụng áp dụng vào quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch và tạo sự thuận lợi, tiện ích cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính.

Thêm 13 phường “điện tử” sẽ vận hành vào tháng 8
Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố, Quận ủy, UBND quận Hải Châu và phường Hòa Cường Nam cắt băng khai trương “Một cửa điện tử”

Ông Trần Quốc Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam khẳng định: “Bên cạnh hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại được trang bị, nâng cấp, mỗi cán bộ, công chức phường cũng xác định phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn; tích cực học hỏi, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác và tinh thần phục vụ nhân dân nhằm thực hiện thật tốt đề án xây dựng mô hình “Một cửa điện tử”. Chắc chắn “Một cửa điện tử” sẽ phát huy tốt hiệu quả, tạo điều kiện cho tổ chức và nhân dân đến giao dịch, giải quyết công việc được nhanh chóng, thuận tiện, tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân đối với chính quyền”.

Thêm 13 phường “điện tử” sẽ vận hành vào tháng 8

Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố, Quận ủy, UBND quận Hải Châu và phường Hòa Cường Nam cắt băng khai trương “Một cửa điện tử”

Ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đặc biệt là thái độ và ứng xử của cán bộ, công chức phường trong quá trình tiếp, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Đồng thời, mong muốn cán bộ, công chức phường sử dụng các thiết bị, máy móc giải quyết công việc hiệu quả, nhanh chóng, tạo sự hài lòng cho công dân, tổ chức. Bên cạnh đó, đúc kết những kinh nghiệm quý để đến tháng 7/2015, triển khai cải tạo hạ tầng tại các phường khác, phấn đấu đến tháng 8/2015, vận hành mô hình “Một cửa điện tử” đồng loạt ở 13 phường.

“Việc áp dụng mô hình “Một cửa điện tử” ở tất cả các phường không chỉ giúp cải cách thủ tục hành chính, còn nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, lưu trữ khoa học, quy trình xử lý dễ dàng và thời gian giải quyết thủ tục cho người dân nhanh hơn. Đây cũng là tiền đề xây dựng nếp văn hóa ứng xử, làm việc cho công chức, thiết thực hưởng ứng Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, ông Đặng Việt Dũng nói.  

Hiện nay, Đà Nẵng đã triển khai việc xây dựng hệ thống quận, phường điện tử trên địa bàn toàn thành phố và Liên Chiểu, Sơn Trà là hai đơn vị đi đầu trong lộ trình này.

Khánh Hồng