Thừa Thiên Huế:

Thêm 1 trụ sở xã “đi gần hết người” trong giờ làm việc

(Dân trí) - Sau vụ việc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy đi nghỉ mát trong giờ làm việc để lại trụ sở xã vắng hoe, mới đây, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế lại xảy ra tình trạng “đi gần hết người” trong giờ làm việc.

Nhận phản ánh của bạn đọc về việc xây chòi kinh doanh lấn sông Bồ thuộc địa phận xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, trong sáng 1/12, PV đã về tại trụ sở xã này để làm việc. Tuy nhiên mới chỉ hơn 10h sáng mà trong trụ sở Ủy ban xã, hầu hết các phòng đều đóng cửa.

Cụ thể, ở tòa nhà phía trước, phòng Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch đóng cửa không có ai. Phòng Tiếp dân ở tầng 1 cũng khóa kín. Phòng Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường cũng trong tình trạng tương tự. Chỉ có Bộ phận một cửa với lác đác 3 cán bộ làm việc.

Nhiều phòng ban đóng cửa tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền vào hơn 10h sáng ngày 1/12
Nhiều phòng ban đóng cửa tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền vào hơn 10h sáng ngày 1/12

Ở tòa nhà phía sau, đặc biệt cả 2 tầng với nhiều phòng ban của Đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS, Trưởng Công an xã, Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Tài chính Ngân sách… đều không một bóng người, toàn bộ các phòng khóa kín cửa.

Một người dân đi vào đây để đăng ký làm việc đành phải thất vọng quay ra.

Trụ sở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) vắng hoe trong giờ làm việc sáng 1/12

Sau khi PV đăng ký xuất trình thẻ nhà báo với 1 cán bộ địa chính xã để được làm việc với lãnh đạo chính quyền xã về việc kinh doanh lấn sông Bồ, không thấy có cán bộ nào tới làm việc với PV. Đợi mãi không được, khi phóng viên chuẩn bị ra về thì bỗng có ông Trương Vang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Phú từ phòng Bí thư tầng 2 đi ra, lớn tiếng nói các PV không được quay phim chụp ảnh trụ sở xã khi chưa được xin phép (?!).

Ông Vang còn khẳng định, việc các chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã đi vắng hết là chuyện “bình thường”.


Ông Trương Vang lớn tiếng nói các phóng viên không được quay phim chụp ảnh trong UBND xã.

Ông Trương Vang lớn tiếng nói các phóng viên không được quay phim chụp ảnh trong UBND xã.

Sáng 6/12, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Thái Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú. Ông Danh cho biết sáng 1/12 ông đi họp ở huyện. Trong sáng đó có họp Đảng ủy xã, sau đó ông Lê Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã phải về chở mẹ đi viện vì mẹ bệnh nặng. Một Phó Chủ tịch UBND xã khác là ông Phạm Văn Lợi có con bị bệnh nên cũng phải lên bệnh viện. Đó là lý do cả 3 Chủ tịch, Phó Chủ tịch đều vắng.

Về việc khối Đoàn thể vắng toàn bộ, ông Danh cho biết sau khi họp Đảng ủy sáng thì có phân công cho nhiều cán bộ về các thôn nắm tình hình phân bổ gạo cứu trợ lũ lụt cho xã vì Quảng Phú là địa bàn bị thiệt hại nặng do lũ lụt tháng 11 vừa qua.

“Anh em xã đều làm việc rất nghiêm túc, được huyện đánh giá và dân đánh giá rất tốt qua bộ phận một cửa trả hồ sơ đúng hạn. Việc xã vắng nhiều như trên chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể với cán bộ để chấn chỉnh. Riêng việc cán bộ không đeo bảng tên, lãnh đạo xã sẽ nhắc nhở kiểm điểm. Trong cuộc sống có lúc gặp những việc không hoàn chỉnh, qua đây xã xin rút kinh nghiệm về thiếu sót” – ông Danh trao đổi.

PV làm việc với ông Thái Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (trái)
PV làm việc với ông Thái Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (trái)

Ông Lê Văn Khuyến, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền cho quan điểm, xã phải có người trực nhất là các vị trí chủ chốt, cho dù lịch công tác của xã như thế nào nhưng phải bố trí có người.

Trước đó vào ngày 12/7/2017, tại tại xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thủy cũng xảy ra tình trạng trụ sở xã vắng hoe trong giờ làm việc do phần lớn cán bộ đi nghỉ mát. Qua phản ánh của Dân trí, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra văn bản 5111/UBND-NV ngày 19/7 đẩy mạnh thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính với các cơ quan nhà nước trên toàn tỉnh.

Dưới đây là những hình ảnh do PV ghi nhận vào hơn 10h sáng ngày 1/12 tại trụ sở xã Quảng Phú:

Phòng Phó Chủ tịch và Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường
Phòng Phó Chủ tịch và Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường
Phòng Văn hóa Xã hội
Phòng Văn hóa Xã hội

Trong khóa kín, không bóng người.

Trong khóa kín, không bóng người.

Khung cảnh vắng vẻ
Khung cảnh vắng vẻ
Ban Chỉ huy quân sự xã
Ban Chỉ huy quân sự xã
Phòng Tiếp dân và Phòng Chủ tịch UBND
Phòng Tiếp dân và Phòng Chủ tịch UBND
Tòa nhà đoàn thể 2 tầng phía sau đóng kín cửa toàn bộ
Tòa nhà đoàn thể 2 tầng phía sau đóng kín cửa toàn bộ

Đại Dương