1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Thầy trò trường cấp 3 góp sức làm ra "cây ATM gạo"

(Dân trí) - Thầy trò trường THPT số 1 thành phố Lào Cai đã góp công, góp sức làm ra "cây ATM gạo"; tự đóng góp và vận động quyên góp từ các nguồn khác nhau, bước đầu thu được 15 tấn gạo giúp dân nghèo.

Thầy trò trường cấp 3 góp sức làm ra cây ATM gạo - 1

Sau khi rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, người nhận gạo được hướng dẫn ấn nút tự động nhận gạo từ "cây ATM" cung cấp vào bao ni lon tự hủy.

Đây là "cây ATM gạo" phát gạo miễn phí đầu tiên tại tỉnh biên giới Lào Cai - một trong 12 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19, đang phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tới ngày 22/4.

Dự án "cây ATM gạo" của thầy trò Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm, phụ huynh, học sinh, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường với phương châm: 

"Nếu bạn cần, hãy đến lấy
Nếu bạn ổn, hãy nhường người khác
Nếu bạn có, hãy đóng góp thêm!”

Thầy trò trường cấp 3 góp sức làm ra cây ATM gạo - 2

Sáng 16/4, "cây gạo" này chính thức đi vào hoạt động tại cổng trường THPT số 1 thành phố Lào Cai và dự kiến sẽ hoạt động tới ngày 30/4.

Từ sáng hôm qua, hàng trăm người khó khăn đã xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách 2 m để nhận suất gạo 3kg. Riêng người già yếu, khuyết tật không phải xếp hàng mà được trao gạo ngay khi tới đăng ký nhận gạo.

Những người tới nhận gạo từ "ATM gạo" cũng sẽ được phổ biến nhanh kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 và được hướng dẫn sử dụng túi ni lon hữu cơ đựng gạo tự hủy cùng phương pháp rửa tay bằng thuốc sát khuẩn trước khi nhận gạo.

Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 ở Lào Cai rất cảm kích trước hành động nhân ái của thầy trò nhà trường THPT số 1 thành phố Lào Cai trong ngày toàn tỉnh đang phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội.

Phạm Ngọc Triển