1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thay rào chắn công trình nơi người đi bộ bị xe buýt ép chết

(Dân trí) - Sáng 6/3, các đơn vị liên quan tháo dỡ đoạn rào chắn công trình bằng tôn và thay bằng rào chắn B40 tại công trình tòa tháp đôi The One ở góc đường Calmette - Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TPHCM - nơi một người đàn ông bị xe buýt ép chết.

Trước đó, tối 28/2, ông Đỗ Văn Đặng (60 tuổi, ngụ quận 1) trong lúc đi bộ dưới lòng đường (do vỉa hè đã bị lấn chiếm) đã bị một chiếc xe buýt chạy cùng chiều ôm cua từ đường Lê Thị Hồng Gấm sang đường Calmette, ép chặt vào hàng rào bằng tôn của công trình Tòa tháp đôi The One, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Các công nhân đang tháo dỡ đoạn rào chắn bằng tôn tại công trình The One
Các công nhân đang tháo dỡ đoạn rào chắn bằng tôn tại công trình The One

Sau khi xảy ra tai nạn, Thanh tra Sở GTVT TPHCM đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm tại công trình này như: công trình thi công trong phạm vi đất dành cho người đi bộ, không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để xảy ra tai nạn, hàng rào trên đường Calmette - nơi xảy ra tai nạn chưa được Sở GTVT cấp phép….

Các công nhân đang tháo dỡ đoạn rào chắn bằng tôn tại công trình The One
Vị trí ông Đặng bị xe buýt ép chết đã được thay bằng rào chắn B40 để các phương tiện cũng như người đi bộ dễ quan sát

Sau khi xử lý hành chính, Thanh tra Sở GTVT yêu cầu đơn vị thi công dỡ bỏ hàng rào tại khu vực chưa được cấp phép. Những nơi hàng rào đã được cấp phép nằm ở góc ngã tư, ngã ba thì phải lắp lưới B40 thay tôn để người đi bộ cũng như người điều khiển phương tiện giao thông dễ quan sát.

Đình Thảo