Nghệ An:

Tháp đôi trung tâm hành chính – 10 năm vẫn... chưa làm gì

(Dân trí) - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Trung Thành Công trao đổi với PV Dân trí trưa 22/11 xung quanh việc xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An sắp tới cũng như chỉ đạo tạm dừng việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung của các địa phương...

 

Mô hình dự án trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.
Mô hình dự án trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Theo phương án mà tỉnh Nghệ An đưa ra trước đó Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An là 2 tòa tháp cao 27 tầng, gắn kết với nhau qua cầu nối tại tầng 21/22 của công trình, được xây dựng trên diện tích đất sử dụng dự kiến 52.000m2 tại địa chỉ số 1 Đại lộ Lê Nin- phường Hưng Phúc, TP.Vinh.

Theo đó, dự kiến khu hành chính Trung tâm có tổng diện tích sàn xây dựng 90.000m2, đáp ứng nhu cầu làm việc cho 1.700 người, tổng kinh phí xây dựng dự kiến 2.178 tỷ đồng. Nguồn vốn xây dựng công trình được thực hiện theo hình thức đổi đất lấy công trình dựa trên cơ sở đấu giá đất các Sở, Ngành.

Trả lời vấn đề trên ông Trung Thành Công - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An nói rõ: “Nghệ An cũng chỉ mới hồ sơ để kêu gọi nhà đầu tư, cũng chưa có chủ trương chi cả. Ở đây chỉ gọi lập hồ sơ có quy hoạch và lên phương án, kèm theo đó là đánh giá, giá trị tài sản sơ bộ những trụ sở cũ (trụ sở các Sở, Ngành) để kêu gọi nhà đầu tư. Nghệ An đã có quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính này đã có hơn 10 năm nay và đã được Thủ tướng duyệt. Nói tạm dừng cũng không đúng, mà nói làm nữa cũng không đúng, bởi Nghệ An chưa có chủ trương…”.

Cũng theo ông Trung Thành Công, việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện xây dựng trung tâm hành chính tập trung là đúng, cần phải xem xét lại cẩn thận, đặc biệt đối với những tỉnh mà dùng đầu tư công để xây dựng Trung tâm hành chính tập trung. Bởi trong lúc còn có khó khăn về ngân sách mà mình lấy đầu tư công đi làm trụ sở là không nên.

Tỉnh Nghệ An, không hề có chủ trương lấy đầu tư công để xây dựng trụ sở. Quan điểm của tỉnh Nghệ An là chỉ lập hồ sơ để kêu gọi đầu tư với hình thức BT, khi nào có nhà đầu tư vào thì tỉnh trình theo quy định của Nghị định 15. Giờ chưa có nhà đầu tư nên việc quy hoạch dự án xây dựng Trung tâm hành chính chỉ mới là giai đoạn tài liệu xúc tiến đầu tư, để hàng năm kêu gọi các nhà đầu tư.

Còn ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: “Trung tâm hành chính của tỉnh chưa triển khai, chỉ mới quy hoạch vậy thôi, đã làm gì đâu”.

Được biết, mới đây tỉnh Nghệ An vừa đưa vào sử dụng trụ sở UBND tỉnh cao 11 tầng với kinh phí 365 tỷ đồng từ vốn ngân sách.

Nguyễn Duy